Mỹ điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông, tấn công Syria gần kề?

Hải quân Mỹ cho hay, nước này sẽ điều động tàu sân bay USS Harry S. Truman tham gia sứ mệnh ở Trung Đông và châu Âu vào ngày hôm nay (11/4).

Theo RT, tàu USS Harry S. Truman sẽ tới Trung Đông cùng 7 tàu chiến khác và 6.500 thủy thủ. Trong chuyến đi dài ngày lần đầu tiên này, tàu USS Harry S. Truman sẽ đi cùng với tàu hộ vệ FGS Hessen của Đức.

Ngoài ra, tàu USS Harry S. Truman sẽ thay thế nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sau khi USS Theodore Roosevelt hoàn thành 4 tháng làm nhiệm vụ ở Trung Đông.

Tàu sân bay USS Harry S. Truman của hải quân Mỹ trong một lần chạy thử hoạt động trên bên.

Trước đó, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook cũng đã rời đảo Síp và di chuyển tới phía đông Địa Trung Hải. Tàu khu trục lớp Arleigh Burke này còn mang theo 60 tên lửa hành trình Tomahawk.

Thông tin hàng loạt tàu chiến Mỹ được huy động tới Trung Đông được công bố giữa lúc Nhà Trắng đe dọa tấn công quân sự Syria sau cáo buộc quân chính phủ Syria là thủ phạm dùng vũ khí hóa học tấn công thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta hôm 7/4, khiến hơn 70 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố đang tham vấn với các cố vấn quân sự và sẽ đưa ra "những quyết định quan trọng" với Syria trong thời gian tới.

“Chúng tôi có rất nhiều phương án quân sự và chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định”, ông Trump phát biểu trước các phóng viên hôm 9/4.

Trong khi đó, quân đội Nga khẳng định sau khi điều tra khu vực được cho bị vũ khí hóa học tấn công, Nga “không tìm thấy dấu vết nào” về việc sử dụng các loại vũ khí hóa học ở Douma.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/my-dieu-them-nhom-tac-chien-tau-san-bay-toi-trung-dong-tan-cong-syria-gan-ke-post259195.info