Mỹ điều tra Pakistan 'qua mặt' triển khai F-16 không kích Ấn Độ

Bộ Ngoại giao Mỹ đang điều tra thông tin Pakistan sử dụng sai mục đích F-16 Mỹ cung cấp cho nước này để tấn công Ấn Độ.

 Một chiếc F-16 của Không quân Pakistan. Ảnh: Reuters

Một chiếc F-16 của Không quân Pakistan. Ảnh: Reuters

Không quân Ấn Độ (IAF) hôm 28.2 tuyên bố bắn hạ một chiếc F-16 của Không quân Pakistan (PAF) 1 ngày trước đó, khi PAF không kích các căn cứ quân sự của Ấn Độ. Pakistan phủ nhận đã sử dụng máy bay do Mỹ cung cấp và đồng thời phủ nhận máy bay bị bắn hạ.

Không quân Ấn Độ trưng bằng chứng là mảnh vỡ của tên lửa AIM-120 AMRAAM, khẳng định đây là chứng cớ thuyết phục về việc Pakistan đã triển khai F-16.

Việc Pakistan bị cáo buộc sử dụng F-16 có thể đã vi phạm thỏa thuận với Mỹ. Pakistan vận hành 45 chiến đấu cơ F-16 từ những năm 1980, tuy nhiên việc sử dụng máy bay chiến đấu này bị ràng buộc bởi các thỏa thuận với Washington, bao gồm yêu cầu các chuyến bay của F-16 bên ngoài không phận Pakistan phải được sự đồng ý của chính phủ Mỹ.

Giữa căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, tờ Người quan sát tin tức thế giới của Pakistan hôm 1.3 cho biết, Lockheed Martin - nhà sản xuất F-16 - đang lên kế hoạch kiện chính phủ Ấn Độ vì tuyên bố sai lệch bắn hạ máy bay Pakistan “vì lợi ích chính trị”. Tuy nhiên, Lockheed Martin ở Ấn Độ cho biết họ không đưa ra ý kiến nào như vậy - theo RT.

Sau khi chia tách năm 1947, quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan ở trong tình trạng kích động gần như liên tục. Hai bên tham gia trong nhiều cuộc chiến lớn, trong đó trận chiến gần nhất năm 1999 làm hàng nghìn người thương vong. Kể từ đó, 2 bên liên tục củng cố khả năng quân sự.

Leo thang mới nhất diễn ra hôm 26.2 vừa qua khi máy bay Ấn Độ tấn công các trại khủng bố ở Pakistan để trả đũa vụ đánh bom tự sát mà khủng bố Pakistan thực hiện ở Ấn Độ 2 tuần trước đó, làm 40 người thiệt mạng.

Pakistan lập tức đáp trả bằng cách bắn hạ ít nhất 1 máy bay Ấn Độ và bắt giữ phi công. Viên phi công này được Pakistan trả tự do hôm 1.3 “như một cử chỉ hòa bình”, nhưng chiến sự lại bùng phát vào cuối ngày và kéo dài sang 2.3, làm 8 người thiệt mạng.

Song Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-dieu-tra-pakistan-qua-mat-trien-khai-f-16-khong-kich-an-do-660182.ldo