Mỹ điều tra vai trò của mạng xã hội trong thảm kịch xả súng

Nhà chức trách sẽ điều tra mối liên hệ giữa các công ty mạng xã hội với vụ xả súng có động cơ chủng tộc tại một siêu thị ở thành phố Buffalo khiến 10 người chết và 3 người bị thương vừa qua.

Trong thông cáo báo chí phát đi vào ngày 18/5, văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James cho biết sẽ tập trung điều tra vai trò của các nền tảng Twitch, 4chan, 8chan và Discord cùng các mạng xã hội khác trong thảm kịch này.

Các điều tra viên sẽ xem xét những tài nguyên trực tuyến mà tay súng “đã sử dụng để thảo luận, củng cố ý định và hành vi thực hiện vụ tấn công”.

Theo Washington Post, hung thủ ban đầu đã phát trực tiếp hành động của mình tại cửa hàng tạp hóa Tops lên Twitch và có 22 người “chứng kiến” buổi livestream trước khi nó bị xóa.

Cơ quan chức năng tìm thấy các tài liệu cho thấy trước khi thực hiện vụ xả súng, nghi phạm đã đăng tải các thuyết về chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và kế hoạch tấn công lên mạng. Các quan chức cho biết hắn đã nghiên cứu nhân khẩu học trong khu vực, lái xe đến cửa hàng với ý định giết nhiều người da đen nhất có thể.

“Việc một cá nhân đăng tải chi tiết kế hoạch tấn công đầy thù hận mà không bị xử lý, sau đó phát trực tuyến hành động cho cả thế giới xem thực sự lạnh gáy và khó có thể lý giải”, trích thông báo của James.

“Chúng tôi xin bày tỏ sự thương tiếc với những mạng sống đã bị tước đoạt và sẽ nghiêm túc điều tra vai trò của các công ty trong cuộc tấn công. Hết lần này tới lần khác, chúng ta đã chứng kiến sự tàn phá trong thế giới thực, gây ra bởi những nền tảng nguy hiểm và đầy hận thù. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để ngăn chặn hành vi đáng báo động này lặp lại trong tương lai”.

Theo thông cáo, Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã chuyển cuộc điều tra tới văn phòng Tổng chưởng lý.

Người phát ngôn của Discord khẳng định sẽ hợp tác với nhà chức trách.

“Theo những gì chúng tôi được biết, nghi phạm đã tạo ra một server riêng tư sử dụng như nhật ký trò chuyện cá nhân, chỉ những người được mời mới có thể đọc và bình luận. Tuy nhiên, khoảng 30 phút trước khi vụ tấn công xảy ra, một nhóm nhỏ đã được mời và tham gia server này. Hồ sơ trước đó không cho thấy có người nào khác đọc được nội dung nhật ký trò chuyện trong máy chủ riêng tư nêu trên”.

Twitch và 4chan không đưa ra bình luận trong khi vẫn chưa xác định được người đại diện của 8chan.

Vinh Ngô(Theo CNBC)

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/internet/my-dieu-tra-vai-tro-cua-mang-xa-hoi-trong-tham-kich-xa-sung-411260.html