Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm – Hà Nội): Lấn chiếm đất công, chính quyền bao giờ xử lý?

Tại ngõ 70, phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), một diện tích lớn 'đất công' đang bị một số hộ dân lấn chiếm làm bãi rửa xe, bán vật liệu xây dựng, gara ô tô… Tình trạng này đã kéo dài một thời gian, nhưng chính quyền sở tại chưa giải quyết dứt điểm.

Đất công đang được lấn chiếm làm nơi tập kết, bán vật liệu xây dựng.

Theo phản ánh của người dân đến Báo điện tử Xây dựng, tại ngõ 70 phố Nguyễn Hoàng, hàng trăm m2 “đất công” tiếp giáp với Trung tâm văn hóa – thể thao phường Mỹ Đình 2 đang bị một số hộ dân lấm chiếm dựng khung thép kiên cố để làm gara ô tô, tập kết bán vật liệu xây dựng, bãi rửa xe đã gây ô nhiễm môi trường, nhếch nhác cho bộ mặt đô thị.

Tìm hiểu được biết, ngày 30/10/2014, UBND quận Nam Từ Liêm đã ban hành Quyết định số 3353/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng Trung tâm văn hóa – thể thao phường Mỹ Đình 2. Trong đó diện tích sử dụng đất 11.586m2, trách nhiệm của Ban Quản lý dự án phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, thiết kế khớp nối hạ tầng các dự án lân cận và quanh khu vực.

Người dân chiến dụng đất để dựng cửa hàng sửa chữa xe máy, ô tô.

Anh Nguyễn Văn Quang, một người dân sinh sống tại khu vực này cho biết: “Tình trạng một số hộ dân lấn chiếm đất tại đây đã kéo dài được mấy năm. Được biết, đây là đất để thực hiện khớp nối hạ tầng, tuy nhiên mấy năm nay chưa triển khai thì một số hộ dân lấn chiếm dụng dựng khung thép kiên cố để làm nơi sửa chữa ô tô, xe máy, tập kết vật liệu xây dựng, bãi rửa xe. Điều đáng nói, họ xả thải trực tiếp ra con mương tù, gây hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng tôi”.

Phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã trực tiếp đến địa chỉ trên cho thấy, phản ánh của người dân là có cơ sở. Hiện nay, tại khu đất trên các hộ dân đã dựng khung thép kiên cố để làm nơi sửa chữa ô tô, xe máy. Ngay đầu khu đất tiếp giáp với Trung tâm văn hóa – thể thao phường Mỹ Đình 2, các hộ dân đã chiếm dụng làm bãi rửa xe ô tô và làm kho để tập kết vật liệu xây dựng. Toàn bộ nước thải bãi rửa xe đều chảy xuống con rãnh nhỏ, rộng chưa đầy 1m2.

Người dân dựng hàng quán phủ kín mương nhỏ thoát nước.

Nước thải của cửa hàng rửa xe ô tô chảy trực tiếp ra mương nhỏ, gây ô nhiễm.

Trước bức xúc của người dân, phóng viên đã có cuộc làm việc với một cán bộ địa chính của UBND phường Mỹ Đình 2. Vị này cho biết: Trước đây diện tích này là đất nông nghiệp của người dân, quận Nam Từ Liêm đã có Quyết định để làm Trung tâm văn hóa – thể thao phường Mỹ Đình 2. Phần diện tích theo phản ánh là để khớp nối đồng bộ đường nhưng chưa làm nên hiện nay một số hộ dân bán hàng quán ở đó. Đây là phần diện tích giáp danh giữa hai phường Mai Dịch và Mỹ Đình 2. Trước sự việc này thì quan điểm của địa phương là phối hợp với Ban Quản lý dự án quận Nam Từ Liêm, UBND phường Mai dịch tiến hành giải tỏa vi phạm.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Hồng Quang

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/my-dinh-2-nam-tu-liem-ha-noi-lan-chiem-dat-cong-chinh-quyen-bao-gio-xu-ly.html