Mỹ đình chỉ hoạt động tất cả máy bay ném bom hạt nhân B-2

Mỹ vừa đình chỉ hoạt động của toàn bộ 20 máy bay ném bom hạt nhân B-2 Spirit, giữa lúc nhà chức trách điều tra nguyên nhân khiến một chiếc B-2 bốc cháy khi hạ cánh khẩn cấp.

Báo Air Force Times ngày 19/12 đưa tin, quyết định được đưa ra tiếp sau vụ tai nạn nghiêm trọng với máy bay ném bom B-2 tại căn cứ không quân Whiteman, bang Missouri ngày 10/12.

Máy bay ném bom hạt nhân tàng hình B-2. Ảnh: AP

Không quân Mỹ cho biết đang nỗ lực điều tra nguyên nhân khiến chiếc B-2 phải hạ cánh khẩn và bốc cháy trong quá trình đó. Mọi máy bay ném bom loại này sẽ khôi phục hoạt động bình thường sau khi nhà chức trách đi đến kết luận điều tra về các lỗi an toàn.

Theo Không quân Mỹ, B-2 Spirit là máy bay ném bom đa năng, có khả năng bắn cả đạn thông thường và đạn hạt nhân.

B-2 có thể bay liên tục khoảng 9.600 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Các tính năng tàng hình tiên tiến khiến máy bay khó bị phát hiện bằng các hệ thống rà quét hồng ngoại, điện từ, âm thanh, hình ảnh và radar thông thường.

Máy bay B-2 thực hiện rải thảm bom trong một cuộc tập trận ở Point Bravo, bang Nevada, Mỹ. Nguồn: Defence News

Không quân Mỹ hiện sở hữu 20 chiếc B-2, là một trong bộ ba khí tài răn đe hạt nhân của đất nước. Các máy bay B-2 thường xuyên được triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và gần đây là châu Âu để phô diễn sức mạnh.

Hồi đầu tháng 12, tập đoàn Northrop Grumman đã giới thiệu mẫu máy bay ném bom tàng hình hạt nhân mới B-21 Raider. Mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 đầu tiên trên thế giới này dự kiến sẽ sớm được chuyển giao cho Không quân Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/my-dinh-chi-hoat-dong-tat-ca-may-bay-nem-bom-hat-nhan-b-2-2092673.html