Mỹ định đưa quân tới biên giới giữa dịch Covid-19, Canada phản đối

Ngày 26/3, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết, Ottawa phản đối việc Mỹ đề xuất đưa quân đội tới biên giới phía Bắc của nước này nhằm ngăn chặn những người vượt biên bất hợp pháp có thể nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Mỹ định đưa quân tới biên giới với Canada. (Nguồn: AP)

Nhà Trắng đang có ý tưởng triển khai quân đội tới khu vực biên giới giữa hai nước với lý do bảo vệ người Mỹ trước dịch Covid-19.

Theo đề xuất này, sẽ có khoảng gần 1.000 binh sĩ Mỹ đóng căn cứ trong phạm vi 30 km biên giới với Canada, ở giữa các cửa khẩu chính và sử dụng công nghệ cảm biến để phát hiện những người vượt biên bất hợp pháp.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland cũng phản đối mạnh mẽ đề xuất trên của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh việc hai nước hiện là "đồng minh quân sự rất thân thiết" của nhau cũng như đều là thành viên của Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo bà Freeland, Hiệp định Thương mại Tự do Canada-Mexico-Mỹ (USMCA) mới được ký kết và thỏa thuận đóng cửa biên giới là những bằng chứng cho thấy Mỹ và Canada có thể hợp tác tốt với nhau.

Canada và Mỹ chia sẻ đường biên giới dài nhất thế giới (8.900 km). Ước tính mỗi ngày có khoảng 400.000 lượt người và lượng hàng hóa trị giá khoảng 2 tỷ CAD (1,42 tỷ USD) đi qua biên giới giữa hai nước. Nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19, biên giới hai nước tạm thời đóng cửa đối với những hoạt động đi lại không cần thiết từ ngày 21/3.

Chu An

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-dinh-dua-quan-toi-bien-gioi-giua-dich-covid-19-canada-phan-doi-112376.html