Mỹ dọa nói chuyện với Nga bằng sức mạnh

Thượng nghị sĩ Mỹ tuyên bố cần phải 'nói chuyện' với Nga từ quan điểm sức mạnh, kêu gọi cung cấp thêm vũ khí phòng không, diệt hạm cho Ukraine.

Đòn tiếp sức của Mỹ

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ John Barrasso mới đây tuyên bố Mỹ cần phải “nói chuyện” với Nga từ quan điểm sức mạnh. Ông Barrasso cũng kêu gọi Mỹ và NATO cần có hành động kiên quyết chống lại các động thái của Nga đối với Ukraine.

Theo vị thượng nghị sĩ này, Tổng thống Donald Trump đã hành động đúng khi hủy cuộc gặp người đồng cấp Nga Putin bên lề hội nghị G20 ở Argentina vừa qua. Theo ông Barrasso, Tổng thống Nga là nhà lãnh đạo sẽ không dừng lại cho tới khi bị “chặn đứng” và rằng Tổng thống Nga chỉ hiểu sức mạnh cũng như chỉ tính đến sức ép bằng sức mạnh.

Thượng nghị sĩ Mỹ John Barrasso

Thượng nghị sĩ Mỹ cũng đề nghị 2 bước đi để ủng hộ Ukraine mà trước tiên là Mỹ cùng NATO gửi tàu chiến tới Biển Đen. Bước đi thứ hai để “kiềm chế” Nga là tổ chức cung cấp thêm nhiều vũ khí phòng không và vũ khí diệt hạm cho Ukraine.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNBC, ông Barrassoo nói: “Ông Putin coi trọng sức mạnh và hành động. Ông ấy sẽ không dừng lại cho tới khi bị chặn đứng. Ông ấy có thể tìm ra sự sợ hãi và đó là cách ông ấy hành động”.

Nhận được sự “cổ vũ” mạnh mẽ của phương Tây, Ukraine tiếp tục tỏ ra cứng rắn trong mối quan hệ với Nga. Ngày 3/12, giới chức Ukraine cho biết Tòa án thành phố Kherson (Ukraine) đã từ chối yêu cầu của chủ tàu về việc dỡ bỏ lệnh cấm rời cảng đối với tàu chở dầu Mekhanik Pogodin của Nga.

Tàu Mekhanik Pogodin chở nhiên liệu diezen từ Turkmenistan đến Ukraine theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa cho một công ty Canada. Tàu chở dầu của Nga đã bị Cơ quan an ninh Ukraine chặn và tạm giữ tại cảng Kherson từ ngày 10/8 với lý do “chủ nhân của con tàu đã bị Kiev liệt vào danh sách đen”.

Ước tính sơ bộ cho thấy thiệt hại do lệnh cấm tàu Mekhanik Pogodin rời cảng đã vượt quá 200.000 euro (khoảng 227.000 USD).

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã trình lên quốc hội nước này một dự luật khẩn cấp về việc chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác giữa Kiev và Moscow.

3 tàu hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ hôm 25/11

Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác giữa Nga và Ukraine có thời hạn hiệu lực 10 năm kể từ ngày 1/4/1999 và được tự động gia hạn nếu hai bên không phản đối. Sau khi được gia hạn tự động vào năm 2009, hiệp ước này đang có hiệu lực đến năm 2019.

Hiệp ước quy định nguyên tắc đối tác, công nhận biên giới hiện có không thể bị phá vỡ, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và nghĩa vụ song phương không sử dụng lãnh thổ của mình chống lại nhau.

Ông Poroshenko cũng tuyên bố huy động lực lượng dự bị. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Poroshenko nêu rõ các quân nhân dự bị sẽ được huy động để huấn luyện theo quy định khi nước này thiết quân luật. Ngoài ra, một số đơn vị quân sự sẽ được tái triển khai nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng.

Quân đội Ukraine cũng thông báo đã bắt đầu huy động đợt quân dự bị đầu tiên, bao gồm nam giới từ 40 tuổi trở lên. Đây là những người từng trải qua các đợt huấn luyện vũ trang trước đây. Ngoài ra, học viên các trường sĩ quan cũng được huy động đợt này.

Thừa nước đục thả câu

Để “tiếp thêm sức mạnh” cho Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert ngày 3/12 tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tới Brussels để tham dự Hội nghị ngoại trưởng NATO. Tại đây, các ngoại trưởng dự kiến thảo luận về hợp tác của liên minh này với Gruzia và Ukraine.

Người phát ngôn trong tuyên bố nêu rõ: "Ngoại trưởng Pompeo sẽ tham dự Hội nghị ngoại trưởng NATO diễn ra nửa năm một lần nhằm đánh giá tiến triển đạt được trong việc thực thi chương trình nghị sự được những người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước NATO nhất trí tại thượng đỉnh Brussels hồi tháng 7.

Các ngoại trưởng cũng sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh xuyên Đại Tây Dương, cũng như các hoạt động và quan hệ đối tác của NATO, bao gồm việc NATO tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng là Gruzia và Ukraine".

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/my-doa-noi-chuyen-voi-nga-bang-suc-manh-3370392/