Mỹ dọa sẽ đáp trả, từ chối yêu cầu rút đoàn ngoại giao tại Venezuela về nước

Các quan chức Mỹ cho biết sẽ không rút phái đoàn ngoại giao của nước này tại Venezuela về nước theo yêu cầu của Tổng thống Nicolas Maduro.

Tờ New York Post đưa tin cho biết,sau khi chính quyền Tổng thống Trump công nhận lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela là Tổng thống, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã yêu cầu Mỹ rút phái đoàn ngoại giao ở nước này trong thời hạn 3 ngày. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ tuyên bố nước này sẽ không rút đoàn ngoại giao ở Venezuela về nước theo yêu cầu của Tổng thống Nicolas Maduro.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết: "Mỹ không công nhận chế độ của ông Maduro là chính quyền hợp pháp ở Venezuela. Theo đó, cựu Tổng thống Nicolas Maduro không có thẩm quyền hợp pháp để quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Mỹ hoặc tuyên bố các nhà ngoại giao của chúng tôi là những nhân vật không được hoan nghênh".

Thông báo trên được đưa ra sau khi đất nước Mỹ Latin này rơi vào khủng hoảng ngày 23/1 khi hàng loạt các cuộc biểu tình nổ ra. Người biểu tình tập trung trên đường phố Caracas kêu gọi ông Maduro từ chức.

Ngày 23/1, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido tự xưng là quyền tổng thống của nước này. Một số nước công nhận ông là tổng thống tạm thời bao gồm Argentina, Brazil, Guatemala, Canada, Columbia Costa Rica, Paraguay, Peru, Mỹ, Chile và Ecuador.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gọi đây là một cuộc đảo chính do Washington tổ chức và thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/my-doa-se-dap-tra-tu-choi-yeu-cau-rut-doan-ngoai-giao-tai-venezuela-ve-nuoc-d89495.html