Mỹ dọa trừng phạt Iraq nếu có hành động 'đâm sau lưng'

Tờ Washington Post cho hay, chính quyền Mỹ chuẩn bị đưa ra hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với Iraq sau khi Nghị quyết của Quốc hội được phê chuẩn đối với sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia này.

Theo các chuyên gia, nếu lệnh trừng phạt được đưa ra, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Nhà Trắng sẽ đóng vai trò quyết định hàng đầu. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này quyết định cuối cùng hiện vẫn chưa được đưa ra.

Quốc hội Iraq yêu cầu chính phủ thôi thúc Hoa Kỳ phải rút quân khỏi lãnh thổ nước này. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump liền đưa ra chính sách đe dọa Iraq bằng nhiều biện pháp trừng phạt trong trường hợp Baghdad có hành động “quay lưng” đối với Washington.

Ông Trump nhấn mạnh rằng, ông sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iraq, điều mà họ chưa từng đối mặt trước đó. Đồng thời, ông nhấn mạnh thêm rằng quân đội Mỹ không có ý định rút khỏi Iraq cho đến khi đất nước Trung Đông này trả tiền xứng đáng cho căn cứ không quân do người Mỹ xây dựng.

Về phía Iraq, đại diện chỉ huy lực lượng vũ trang Abdel Kerim Half cho biết, Chính quyền Iraq bắt đầu chuẩn bị cơ chế cho việc rút quân Mỹ.

Mỹ sắp đưa ra biện pháp trừng phạt nhằm vào Iraq. Ảnh: Kp.ru

“Các hoạt động của liên quân quốc tế ở Iraq sẽ chỉ giới hạn ở việc tham vấn, trang bị vũ khí và huấn luyện nhân viên quân sự, còn các lực lượng vũ trang thì sẽ rời khỏi Iraq”, ông Half nói.

Ông Half nhấn mạnh, chính phủ Iraq hạn chế sự sự di chuyển trên mặt đất và trên không của các lực lượng của liên quân quốc tế và sẽ không cho phép họ di chuyển đến bất cứ đâu. Đồng thời, theo ông Half, phía Mỹ đã không thông báo cho tổng chỉ huy lực lượng vũ trang Iraq về các hoạt động quân sự của mình.

Trước đó, ngày 29/12, Mỹ tấn công vào các cơ sở của nhóm Shiite Kataib Hezbollah ở Iraq và Syria. Lầu Năm Góc giải thích rằng đây là phản ứng đáp trả cuộc tấn công của phong trào Hezbollah vào căn cứ của Iraq gần Kirkuk, khiến một công dân Mỹ thiệt mạng và bốn lính Mỹ bị thương.

Sau đó, người Shiite bắt đầu tấn công đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ngày 03/01, Mỹ “đáp trả” bằng cách tiến hành chiến dịch không kích trong khu vực sân bay quốc tế Baghdad khiến Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds của IRGC và phó chỉ huy Lực lượng Huy động nhân dân Shia (PMF) của Iraq Abu Mahdi al-Muhandis thiệt mạng.

Baghdad coi sự tấn công này là vi phạm điều kiện triển khai quân nhân Mỹ ở Iraq. Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã thề sẽ “báo thù” cho cái chết của tướng Soleimani.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/my-doa-trung-phat-iraq-neu-co-hanh-dong-dam-sau-lung-post328485.info