Mỹ đóng cửa biên giới với Mexico

Ngày 26/11, Reuters đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành lệnh đóng cửa biên giới với Mexico, ở khu vực thuộc thành phố Tijuana.

Người di cư ở biên giới Mỹ và Mexico hôm 25/11

Quyết định được đưa ra sau khi có thêm hàng trăm người di cư tiến tới biên giới Mexico và Mỹ. Để chặn dòng di cư, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh đóng cửa khẩu San Ysidro, một điểm đông người qua lại ở biên giới với Mexico.

Theo Reuters, giao thông ở cả hai phía cửa khẩu đã bị tắc nghẽn sau quyết định trên của Mỹ. Thị trưởng thành phố Tijuana đã tuyên bố tình trạng khủng hoảng nhân đạo. Chính phủ Mexico trong khi đó tuyên bố sẽ trục xuất những người di cư xâm nhập bất hợp pháp vào Mỹ.

Trước đó, căng thẳng đã leo thang trong những ngày qua khi người di cư tuần hành, kêu gọi chính phủ Mỹ đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ tị nạn. TÌnh hình vượt ngoài kiểm soát khi người tuần hành có các hành động quá khích. Cảnh sát Mỹ đã sử dụng cả hơi cay để giải tán đám đông.

Tổng thống Trump hồi tuần trước cho biết, người di cư cần chờ ở biên giới Mexico. “Họ muốn chúng tôi đợi ở Mexico, nhưng tôi đang chẳng có gì để sống. Con gái tôi ốm nhưng thậm chí tôi không có tiền mua sữa cho nó”-Reuters dẫn lời một phụ nữ nói.

Q.A

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/my-dong-cua-bien-gioi-voi-mexico-post231638.html