Mỹ đóng cửa Đại sứ quán Palestine tại Washington

Chính quyền Mỹ đang đóng cửa Đại sứ quán Palestine, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho biết.

Trự sở Đại sứ quán Palestine tại Mỹ - Ảnh: Internet

Một quan chức cấp cao Palestine cho biết, Mỹ đã thông báo với chính quyền Palestine rằng họ sẽ đóng cửa Đại sứ Palestine tại Washington, một động thái mà ông nói rằng đã được đưa ra nhằm "bảo vệ tội phạm Israel".

Ông Saeb Erekar nói việc đóng cửa Đại sứ quán Palestine tại Washington sẽ không thể ngăn cản nước ông kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) chống lại Israel.

"Chúng tôi nhắc lại rằng các quyền của người Palestine không phải là để mua bán và chúng tôi sẽ không đầu hàng trước các mối đe dọa và sự bắt nạt của Mỹ", ông Saeb Erekar nói.

Tuyên bố nói trên được đưa ra sau khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng Washington sẽ đóng cửa Đại sứ quán Palestine vì nước này không cho Mỹ dẫn đầu cuộc đàm phán hòa bình với Israel.

"Chính quyền Trump sẽ không giữ Đại sứ quán này khi người Palestine từ chối bắt đầu đàm phán trực tiếp và có ý nghĩa với Israel", ông Bolton nói.

Ông Bolton cũng dọa sẽ trừng phạt ICC nếu tòa này điều tra chống lại Mỹ và Israel. Cụ thể, ông Bolton nói Washington sẽ "không ngồi yên" và cấm các công tố viên, thẩm phán của ICC nhập cảnh vào Mỹ.

Thậm chí, ông Bolton dọa sẽ phong tỏa tài chính của các thẩm phán ICC, trừng phạt tất cả công ty hoặc cá nhân nào dám hợp tác với tòa này xử Mỹ và Israel.

Vụ việc diễn ra sau khi Palestine yêu cầu ICC điều tra về cái mà họ coi là "bằng chứng không thể chối cãi" về tội ác chiến tranh chống lại nhân loại của Israel trên lãnh thổ Palestine, hồi tháng 5. Israel không phải là một trong 123 thành viên của ICC, nhưng tòa này có thể ra hình phạt với các công dân và tổ chức của nước này vì hành vi phạm tội trên đất Palestine.

Thiên Hà (theo Independent)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-dong-cua-dai-su-quan-palestine-tai-washington-96376.html