Mỹ đóng góp 2,9 tỷ USD giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu

Thông báo trên được Tổng thống Biden đưa ra trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại thành phố New York.

Tổng thống Joe Biden ngày 21/9 thông báo, Mỹ sẽ đóng góp 2,9 tỷ USD nhằm giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu.

Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông báo trên được Tổng thống Biden đưa ra trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại thành phố New York.

Tổng thống Biden trong năm nay cũng đã cam kết 6,9 tỷ USD viện trợ chính phủ cho an ninh lương thực toàn cầu.

Thông tin từ Nhà Trắng cho biết, khoản ngân sách này sẽ giúp các nước bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng an ninh lương thực và khí hậu, giá cả tăng và đứt gãy chuỗi cung ứng do cuộc khủng hoảng Ukraine gây ra.

Ngày 20/9, Mỹ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh an ninh lương thực toàn cầu bên lề tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đại diện các nước tham dự đã tái khẳng định cam kết hành động khẩn cấp và ở quy mô lớn nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và giúp hàng trăm triệu người trên thế giới không bị đói./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-dong-gop-29-ty-usd-giup-tang-cuong-an-ninh-luong-thuc-toan-cau-post957353.vov