Mỹ: Đồng minh châu Âu 'không hữu ích' trong vụ hạ sát Tướng Soleimani

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, cuộc thảo luận với các đối tác ở châu Âu về điều Mỹ đang làm là 'không tốt cho lắm'.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng các đồng minh châu Âu đã không hữu ích trong vụ hạ sát Tướng Iran. (Nguồn: Reuters)

Trả lời phỏng vấn hãng Fox News ngày 3/1, ông Pompeo nói: "Tôi đã dành 2 ngày qua để thảo luận với các đối tác trong khu vực, chia sẻ với họ về điều chúng tôi đang làm, lý do chúng tôi làm việc cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ của họ. Họ đều tuyệt vời. Song các cuộc thảo luận sau đó với các đối tác của chúng ta ở những nơi khác lại không tốt cho lắm. Nói một cách thẳng thắn, các đối tác châu Âu không hữu ích như tôi mong đợi”.

Ông nhấn mạnh, cả người Anh, Pháp và Đức đều cần hiểu rằng những gì mà người Mỹ đã làm còn cứu nhiều mạng sống ở châu Âu nữa.

Ngoại trưởng Mỹ đã điện đàm với nhiều quan chức trên thế giới để thảo luận về vụ tấn công vào Thủ đô Baghdad của Iraq khiến Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani thiết mạng.

Các thành viên đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng minh thân cận Israel ca ngợi vụ tấn công này, song các nước khác lại cảnh báo động thái này có khả năng thổi bùng căng thẳng khu vực.

Minh Quân

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-dong-minh-chau-au-khong-huu-ich-trong-vu-ha-sat-tuong-soleimani-107210.html