Mỹ dự kiến nâng mức phân phối vaccine Covid-19 lên hơn 15 triệu liều mỗi tuần

Nhà Trắng ngày 02/3 thông báo kế hoạch tiếp tục nâng mức phân phối vaccine ngừa Covid-19 cho các bang của Mỹ từ 14,5 triệu lên 15,2 triệu liều mỗi tuần.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng với các thống đốc bang. Bà Jen Psaki cho biết ngoài số vaccine nói trên, các bang ở Mỹ cũng đang được nhận 2,8 triệu liều vaccine được cung cấp bởi Johnson & Johnson.

Lọ vaccine ngừa Covid-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AP.

Lọ vaccine ngừa Covid-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng dự kiến sẽ công bố việc công ty sản xuất vaccine Merck sẽ giúp sản xuất vaccine Covid-19 một liều của Johnson & Johnson. Vaccine này mới được Cơ quan quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ phê duyệt sử dụng khẩn cấp và là loại vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 đang được sử dụng tại Mỹ.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, Tổng thống Biden sẽ kích hoạt Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm hỗ trợ sản xuất vaccine của Johnson & Johnson, đồng thời yêu cầu hỗ trợ hậu cần từ Bộ Quốc phòng Mỹ trong nỗ lực này. Chính quyền Tổng thống Biden hy vọng Mỹ sẽ có đủ vaccine cho toàn bộ người dân Mỹ vào cuối tháng 7/2021 mặc dù công tác phân phối đang tiếp tục là một trở ngại hậu cần cho chính phủ liên bang và địa phương./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-du-kien-nang-muc-phan-phoi-vaccine-covid-19-len-hon-15-trieu-lieu-moi-tuan-840601.vov