Mỹ đưa máy bay ném bom chiến lược áp sát biên giới Nga ngay trong đêm

Không quân Mỹ đã triển khai 6 máy bay ném bom chiến lược tới biên giới Nga vào ban đêm.

Tối 21/8, Không quân Mỹ đã triển khai ít nhất 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 tới sát biên giới Nga, con số này còn hơn cả sự đe dọa sau khi các máy bay trinh sát của quân đội Mỹ bắt đầu các chuyến bay hàng ngày ở những khu vực dễ bị tấn công nhất của biên giới Nga.

Được biết các máy bay ném bom chiến lược mang số hiệu 60-0007, 60-0029, 60-0056, 60-0044, 60-0005 và 61-0034 đã hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Fairford, nơi nó được cho là các chuyến bay sẽ được thực hiện đến các biên giới phía tây, nam và bắc của Nga, liên quan đến việc này quân đội Nga có thể được đặt trong tình trạng báo động cao, mặc dù hiện tại chưa thực sự mối đe dọa thực sự nào.

Ảnh minh họa: Avia - Pro.

Một tình huống tương tự đã được quân đội Nga quan sát vào năm ngoái, khi các máy bay ném bom của Mỹ tiếp cận gần như gần biên giới Nga và thường thực hiện các cuộc diễn tập kéo dài khiến Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga phải đưa máy bay chiến đấu lên trời để đánh chặn máy bay đối phương.

Theo một số báo cáo, trong số 6 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ được triển khai tới biên giới Nga, có ít nhất 2 chiếc có khả năng mang vũ khí hạt nhân, trong khi có khả năng nó cũng sẽ là một nghi vấn thực hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga, kể từ khi máy bay trinh sát của NATO xuất hiện trước đó. có thể thu thập tốt dữ liệu về các hệ thống phòng không được triển khai ở những khu vực này.

Phùng Trang (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-dua-may-bay-nem-bom-chien-luoc-ap-sat-bien-gioi-nga-ngay-trong-dem/20200823090505802