Mỹ đưa pháo đài bay B-52 đến Biển Đông

Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay trên Biển Đông hôm 16.10 - theo một tuyên bố của Không quân Thái Bình Dương.

Pháo đài bay B-52. Ảnh minh họa của CNN

“Hai máy bay ném bom B-52H Stratofortress ở Guam đã tham gia bài tập huấn luyện thường xuyên ở vùng lân cận Biển Đông. Chuyến bay là một phần trong các hoạt động hiện diện liên tục máy bay ném bom của Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương Mỹ kể từ tháng 3.2004” - CNN dẫn tuyên bố cho biết.

Lầu Năm Góc không xác nhận hai chiếc B-52 đã bay gần đảo nào. Mỹ thường xuyên cho máy bay hoạt động ở Biển Đông, song Trung Quốc đặc biệt nhạy cảm về những hoạt động này khi máy bay đến gần các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp trái phép.

Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ hôm 16.10 tuyên bố, “nhiệm vụ của hai máy bay ném bom phù hợp với luật pháp quốc tế và cam kết lâu dài của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Tin tức về hoạt động của pháo đài bay B-52 xuất hiện khi giới chức Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đồng ý gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis - cuộc gặp trước đó đã bị hủy vì mâu thuẫn liên quan đến trừng phạt của Washington với Bắc Kinh.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/my-dua-phao-dai-bay-b-52-den-bien-dong-636685.ldo