Mỹ đưa phiên bản hiện đại nhất của tên lửa Patriot đến sát Iran

Quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot đến Trung Đông trong bối cảnh lo ngại cuộc tấn công trả thù của Iran.

Hệ thống phòng không Patriot cùng một số vũ khí khác đã được đưa lên máy bay vận tải hạng nặng C-5M để bay tới Jordan, nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ trước nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran, nhà báo Babak Taghvaee viết trên tài khoản Twitter của ông.

Iran thề sẽ trả thù ác liệt việc Mỹ không kích ám sát tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng Quds tinh nhuệ, Vệ binh Cách mạng Iran. Lực lượng tên lửa Iran đã phát động đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq hôm 8/1 và tuyên bố “cuộc trả thù ác liệt đã bắt đầu”.

Siêu vận tải cơ C-5M đang chở tên lửa Patriot đến Trung Đông. Ảnh minh họa: USAF.

Chưa có báo cáo chính thức nào về thiệt hại và thương vong sau đợt tấn công bằng tên lửa của Iran, nhưng nó có thể kéo theo sự leo thang nguy hiểm ở Trung Đông.

Patriot PAC-3 là phiên bản hiện đại nhất của gia đình tên lửa phòng không Patriot. Phiên bản này được tối ưu hóa cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn. PAC-3 được nâng cấp gần như mọi khía cạnh so với PAC-2.

Mỗi xe phóng của PAC-3 mang theo 16 tên lửa, thay vì 4 như phiên bản PAC-2. Tên lửa PAC-3 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo ở cự li 20-35 km. Trước đó, Mỹ đã triển khai hệ thống phòng không Patriot đến Saudi Arabia sau vụ tấn công vào cơ sở lọc dầu của nước này.

Iran trả thù, nã hơn 13 tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq Không chỉ trút 13 tên lửa vào căn cứ Ain Al-Asad ở Iraq, Iran còn phóng nhiều tên lửa vào các mục tiêu khác của Mỹ. Họ tuyên bố cuộc trả thù ác liệt của Vệ binh Cách mạng bắt đầu.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/my-dua-phien-ban-hien-dai-nhat-cua-ten-lua-patriot-den-sat-iran-post1033842.html