Mỹ đưa quân tiếp viện đề phòng phản công

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cử thêm 3.500 quân tới Trung Đông nhằm đối phó với khả năng xung đột bùng phát.

Iran lên danh sách trả thù

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tuyên bố nước này thề sẽ trả thù cho cái chết của Tư lệnh Qassem Soleimani, 35 mục tiêu tiềm tàng của Mỹ trong khu vực đã được lên danh sách. Iran sẽ trừng phạt người Mỹ ở bất cứ đâu trong tầm ngắm.

Hiện trường vụ ám sát Tư lệnh Qassem Soleimani

Mỹ định làm việc đó từ lâu

Các cơ quan an ninh Mỹ đã theo dõi Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani trong nhiều năm qua và định ám sát ông nhiều lần, tuy nhiên chỉ thực sự điều này vào hôm 3/1/2020 vừa qua theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Thiếu tướng Qassem Soleimani

Đại sứ quán Mỹ tại Baghadad gặp nguy hiểm

Ngày 4/1, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq đã bị tấn công bằng rốc-két, trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran đang leo thang nguy hiểm sau cái chết của Tướng Qasem Soleimani.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad của Iraq

Khi trung Quốc lên tiếng

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên án hành động tiêu diệt ông Qasem Soleimani. Ông Vương gọi đây là "hành vi mạo hiểm quân sự", vi phạm các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, gia tăng căng thẳng bất ổn trong khu vực.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Malaysia tính hàn gắn quan hệ với Triều Tiên

Sau một thời gian xảy ra sự cố ngoại giao lớn với Triều Tiên, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết nước này sẽ khôi phục quan hệ song phương với Triều Tiên sau gần 3 năm xảy ra vụ ám sát một công dân Triều Tiên có tên Kim Jong-nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah

Mỹ đưa quân tiếp viện đề phòng phản công

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cử thêm 3.500 quân tới Trung Đông nhằm đối phó với khả năng xung đột bùng phát. Vụ việc được triển khai nhằm đối phó chính phủ Iran khi đã đe dọa trả thù tàn khốc cho tướng Soleimani.

Mỹ đưa quân tiếp viện

Tuyên bố "rắn" của người kế nhiệm

Ông Esmail Ghaani được chỉ định là lãnh đạo mới lực lượng Quds, thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố: "Chúng tôi nói với tất cả mọi người rằng hãy kiên nhẫn và các bạn sẽ thấy xác người Mỹ ở khắp Trung Đông".

Ông Esmail Ghaani lãnh đạo mới Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-my-dua-quan-tiep-vien-de-phong-phan-cong-67728.htm