Mỹ đưa ra chiến lược an ninh mới

Tổng thống Barack Obama hôm qua công bố bản Chiến lược an ninh quốc gia mới với những điều chỉnh đột phá so với học thuyết của người tiền nhiệm George W.Bush.

AP trích nội dung chiến lược mới cho hay chính quyền Obama từ bỏ khái niệm “chiến tranh khủng bố” và quyền tấn công phủ đầu của ông Bush cũng như đơn phương hành động quân sự. Thay vào đó, ông Obama nhấn mạnh đến tìm kiếm sự đồng thuận, hay "cam kết và đối thoại”. Sức mạnh quân sự phải hòa hợp với chính sách ngoại giao hướng tới hợp tác toàn cầu, xây dựng các quan hệ đối tác an ninh rộng hơn để giải quyết các mối đe dọa. Đây cũng là lần đầu tiên, Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ đề cập nguy cơ khủng bố nội địa bên cạnh các mối de dọa khác như khủng bố quốc tế, phổ biến vũ khí hạt nhân, bất ổn kinh tế và biến đổi khí hậu. Thật ra bản chiến lược này là một sự tái khẳng định các bước đi của ông Obama trong 16 tháng cầm quyền vừa qua, vốn bị phe Cộng hòa chỉ trích là khiến Mỹ trở nên “yếu ớt” trên trường quốc tế. Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ được công bố bốn năm một lần và quyết định chính sách quốc phòng và ngoại giao của nước này trong một thời gian dài. Trong một diễn biến khác, hôm 16.5, Không quân Mỹ đã cho thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh X-15A Waverider với tốc độ nhanh gấp sáu lần tốc độ âm thanh từ căn cứ Edwards ở bang California. Tuy tên lửa gặp trục trặc và rơi xuống Thái Bình Dương, cuộc thử nghiệm vẫn được xem là thành công vì X-15A Waverider bay được tới 200 giây - lâu nhất từ trước đến nay, theo AFP. Lê Loan

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201022/20100528003434.aspx