Mỹ, Đức, Anh lên án vụ tấn công ở Sri Lanka

Ngày 21/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân Sri Lanka sau loạt vụ nổ đẫm máu nhằm vào các nhà thờ và khách sạn ở quốc đảo này, cướp đi sinh mạng của ít nhất 185 người.

Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Trump viết: "Xin gửi lời chia buồn sâu sắc từ người dân Mỹ tới người dân Sri Lanka sau loạt vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào các nhà thờ và khách sạn. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ!".

Từ châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng lên án vụ tấn công ở Sri Lanka và khẳng định "sự thù hằn tôn giáo trong cuộc tấn công ngày hôm nay không được phép chiến thắng".

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công "ghê tởm" này, và nhấn mạnh sẽ đoàn kết cùng người dân Sri Lanka.

Các nguồn tin từ bệnh viện cho biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng có công dân Anh, Hà Lan và Mỹ, còn nạn nhân bị thương có công dân Anh và Nhật Bản. Hãng thông tấn LUSA của Bồ Đào Nha đưa tin một công dân nước này cũng thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-duc-anh-len-an-vu-tan-cong-o-sri-lanka-92349.html