Mỹ Đức quyết tâm thành huyện nông thôn mới
Những năm qua, huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội) luôn xác định phát triển nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đến nay, 100% xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu được công nhận là huyện nông thôn mới trong năm nay.
Các xã đều đạt chuẩn nông thôn mới
10 năm trước,mặc dù có thế mạnh nhưng sản xuất nông nghiệp của Mỹ Đức vẫn còn mang tính chất manh mún, không đem lại nguồn thu lớn. Hạ tầng nông thôn lại thiếu đồng bộ, tiêu chí trường học, đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập của người dân… ở mức thấp, rất cần nguồn ngân sách để đầu tư. Trong khi đó, nguồn thu ngân sách của huyện còn hạn chế nên việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thời gian đầu xây dựng nông thôn mới tại địa phương lúc đó gặp nhiều khó khăn.
Tuy vậy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Trang cho biết: với quyết tâm chính trị, sớm đưa huyện trở thành huyện nông thôn mới, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, hạt nhân là Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành, tập trung gỡ từng khâu "vướng mắc".
Cụ thể, để tiến trình xây dựng nông thôn mới được thuận lợi, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả được triển khai phát triển đã giúp Mỹ Đức thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đưa nông nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực, giúp nâng cao đời sống người dân.
Bên cạnh đó, huyện còn quy hoạch 700ha nuôi trồng thủy sản tập trung và 35 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và cung cấp cho các địa phương khác trong thành phố... Nhờ đó đến nay, Mỹ Đức đã có một số vùng cây ăn quả với diện tích 187ha tại các xã Bột Xuyên, Tuy Lai, Thượng Lâm, Đồng Tâm…; vùng sản xuất lúa chất lượng cao 1.400ha tại xã Mỹ Thành, An Mỹ, Phùng Xá, Lê Thanh. Số lượng hợp tác xã nông nghiệp cũng như trang trại chăn nuôi, trang trại thủy sản cũng tăng lên đáng kể.
Đặc biệt, đến nay toàn huyện có 24 sản phẩm được thành phố công nhận tại chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)... Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hiện chỉ còn 0,11%, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm. Đến hết năm 2022, toàn huyện đã có 21/21 xã được công nhận xã nông thôn mới, 3 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Phùng Xá, Hồng Sơn và Hương Sơn.
Mỹ Đức hôm nay như khoác lên mình một chiếc áo mới với nhiều tuyến đường được đầu tư mở rộng, nối dài tới các ngõ xóm; những công trình trường, lớp học, nhà văn hóa, trạm y tế... được nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới khang trang. Trò chuyện với chúng tôi, ông Phạm Tiến Dũng - người dân xã An Mỹ phấn khởi cho biết: nhờ có sự quan tâm của huyện và thành phố, diện mạo làng, xóm ngày càng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Có thể nói so với trước đây, diện mạo đường làng ngõ xóm đến đời sống các hộ dân nâng lên rõ rệt.
Quyết tâm hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới
Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song quá trình xây dựng nông thôn mới của Mỹ Đức còn nhiều hạn chế: chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn còn chậm, các ngành kinh tế trong khu vực nông thôn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện chưa tạo được nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn. Trong khi đó, việc áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật hiện đại trong sản xuất nông nghiệp còn ít, chưa tạo được nhiều nông sản, hàng hóa có thương hiệu, giá trị thu nhập/hecta canh tác còn thấp; tiến độ thực hiện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của huyện cũng còn chậm so với các huyện trong thành phố; nhiều tiêu chí mới chỉ dừng ở mức cơ bản đạt, như: chỉ tiêu về nước sạch (12%), hệ thống nhà văn hóa các thôn, hệ thống giao thông nội đồng… còn rất khiêm tốn.
Để khắc phục hạn chế trên, huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các xã và cơ quan chức năng chịu trách nhiệm từng chỉ tiêu, huyện nông thôn mới để tổ chức triển khai. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, khơi dậy, phát huy tính năng động sáng tạo của người dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp/hecta canh tác, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mô hình sản xuất lúa hàng hóa; chăn nuôi gia súc gia cầm, thủy sản an toàn, VietGAP... Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ, các ngành nghề nông thôn... - Phó Chủ tịch huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang cho biết.
Tuy vậy, để bảo đảm mục tiêu sớm trở thành huyện nông thôn mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng: huyện Mỹ Đức cần quyết tâm cao hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó, huyện cần rà soát các tiêu chí chưa đạt gồm: y tế - văn hóa - giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống; UBND huyện tập trung, phối hợp với các sở, ngành sớm hoàn thiện các tiêu chí để hoàn thành huyện nông thôn mới. Đồng thời, chủ động rà soát, hoàn thành việc chuẩn bị các thủ tục đầu tư, bảo đảm tỷ lệ giải ngân của huyện đạt 100% kinh phí đã được thành phố hỗ trợ theo đúng cam kết; chủ động phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch vùng huyện.
Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội