Mỹ dùng cá heo để bảo vệ kho vũ khí hạt nhân

Căn cứ hải quân Kitsap, cách thành phố Seattle (Mỹ) 32km, được coi là kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới và được các chú cá heo do Hải quân Mỹ huấn luyện bài bản bảo vệ.

Một chú cá heo trong một buổi huấn luyện với Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ.

“Gần một phần tư trong tổng số 9.962 đầu đạn hạt nhân của Mỹ đều được tập trung về căn cứ tàu ngầm Bangor tại Hood Canal, 32km về phía Tây Bắc trung tâm thành phố Seattle”, báo Seattle Times đăng tin vào năm 2006.

Căn cứ Bangor thực tế đã sát nhập với một căn cứ khác để trở thành căn cứ Kitsap vào năm 2004. “Điều này đã đưa Bangor trở thành kho vũ khí hạt nhân lớn nhất của nước Mỹ và thậm chí là của toàn thế giới”, Seattle Tímes viết.

Dù vậy, kể từ năm 2006 đến nay, số lượng vũ khí hạt nhân của Mỹ đã giảm xuống do hàng loạt những thỏa thuận giải giáp với Nga. Nhưng theo tạp chí The Economist, phần lớn các loại vũ khí mà nhiều người biết đến thường được lắp đặt qua các tên lửa phóng từ các tàu ngầm.

Đó là lý do vì sao rất nhiều kho vũ khí của Mỹ được đặt gần các căn cứ hải quân trên Thái Bình Dương, là nơi mà Mỹ sẽ tập trung rất nhiều lực lượng chiến lược của mình trong tương lai.

Phát ngôn viên Hải quân Mỹ Chris Haley trả lời trang tin Business Insider rằng Hải quân Mỹ đã sử dụng cá heo để bảo vệ vùng biển quanh căn cứ kể từ tháng 5/2010. Trước đó, theo một phát ngôn viên khác của Hải quân, sư tử biển nghiệp vụ cũng được sử dụng để phát hiện kẻ đột nhập.

Chương trình Thú biển Thủy quân Lục chiến của Bộ Chỉ huy Lực lượng Trên không và Trên biển tại San Diego, bang California hiện đang có 85 cá heo và 50 sư tử biển đang làm nhiệm vụ cho Hải quân Mỹ.

Khi một cá heo phát hiện có kẻ đột nhập, nó sẽ bơi ngược trở về người quản lý, người này có thể đưa cho chúng một thiết bị phát tín hiệu để thả gần kẻ đột nhập.

Một cách khác có thể là, theo ông Clayton Swansen, một huấn luyện viên cá heo đã từng làm việc với Hải quân từ 2003 đến 2005, các chú cá heo được trang bị một cái niềng răng có một dây trói nhằm vô hiệu hóa bất kỳ kẻ đột nhập nào. “Các con cá heo sẽ đâm kẻ khả nghi vào chân, dây trói sẽ cuốn quanh chân kẻ đó và hắn sẽ không thể tháo nó ra cho đến khi nổi lên mặt nước”, ông Swansen nói.

Hải quân Mỹ đã từng sử dụng cá heo để bảo vệ đất liền. Loài vật này cũng giúp tăng cường an ninh cho Hội nghị Đảng Cộng hòa Quốc gia vào năm 1996, diễn ra tại Hội trường San Diego chỉ chưa đầy một tháng sau một vụ nổ bom tại thế vận hội mùa hè tại Atlanta.

Theo Báo Bưu điện Việt Nam

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/my-dung-ca-heo-de-bao-ve-kho-vu-khi-hat-nhan-860820.html