Mỹ dùng thuế trừng phạt hỗ trợ 16 tỉ đô la cho nông dân

Nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại mà chiến tranh thương mại Mỹ - Trung gây ra đối với ngành nông nghiệp, mới đây, chính quyền Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ trị giá lớn cho các hộ nông dân.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, trong ngày hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ về gói viện trợ trị giá 16 tỉ đô la nhằm mục đích khắc phục các hậu quả kinh tế mà cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung gây ra đối với những người nông dân Mỹ.

Trước toàn thể cánh báo chí trong nước và quốc tế, Tổng thống Trump tuyên bố: “Chúng tôi muốn giảm tải bớt gánh nặng mà người nông dân phải gánh chịu càng sớm càng tốt. Hôm nay, tôi xin thông báo rằng tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Sonny Perdue tiến hành cung cấp gói viện trợ trị giá 16 tỉ đô la đến các hộ nông dân và các chủ trang trại trên toàn nước Mỹ.

Những người nông dân đã chịu rất nhiều thiệt hại do chiến tranh thương mại với Trung Quốc gây ra. Đây thực sự là đáng tiếc. Tuy nhiên, điều này là không thể tránh khỏi. Gói viện trợ 16 tỉ đô la sẽ là minh chứng rõ ràng rằng không có bất cứ quốc gia nào có quyền phủ quyết nền kinh tế, an ninh quốc gia của Mỹ”.

Người nông dân Mỹ sẽ nhận được khoản viện trợ 16 tỉ đô la từ chính phủ. Ảnh: CNBC

Được biết, gói viện trợ sẽ được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) gửi đến trực tiếp vào tài khoản các hộ nông trang. Số tiền mà những người nông dân nhận được sẽ tính theo khu vực họ canh tác thay vì loại cây họ trồng.

Điều này phần nào đã khiến một số người thất vọng vì họ mong muốn sẽ có mức tiền viện trợ khác nhau đối với từng loại cây trồng riêng biệt. Tuy nhiên, phần lớn vẫn ủng hộ nhiệt thành quyết định của chính phủ Mỹ.

Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue (chính giữa) cùng tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trả lời phỏng vấn về gói viện trợ 16 tỉ đô la. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue cho hay toàn bộ khoản viện trợ 16 tỉ đô la sẽ được trả bằng các khoản thuế trừng phạt mà Mỹ đánh lên hàng hóa Trung Quốc. Ông cho biết thêm: “Gói viện trợ mà chúng tôi đưa ra sẽ đảm bảo rằng người nông dân sẽ không còn phải chịu các gánh nặng từ bất cứ các khoản thuế trừng phạt nào của Trung Quốc.

Hiện nay, phần lớn nông dân đều muốn Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau tiến đến một thỏa thuận thương mại nhất định thay vì nhận một gói viện trợ nào đó từ chính phủ. Tuy nhiên, với tình hình như bây giờ, thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung là điều khó đoán. Vì vậy, cho đến khi viễn cảnh tốt đẹp đó xảy ra, người nông dân Mỹì sẽ cần đến sự hỗ trợ từ chính phủ.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/my-dung-thue-trung-phat-ho-tro-16-ti-do-la-cho-nong-dan-163794.html