Mỹ dừng viện trợ cho cơ quan Liên Hiệp Quốc giúp người tị nạn Palestine

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31.8 cho hay Washington dừng tài trợ cho Cơ quan làm việc và cứu trợ Liên Hiệp Quốc (UNRWA), động thái có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa giới lãnh đạo Palestine và chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nữ sinh Palestine tập thể dục tại một trường học do UNRWA vận hành ở Gaza - Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh mô hình hoạt động và thông lệ tài chính của cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) đã khiến cơ quan này mắc "sai lầm không thể cứu vãn", theo Reuters. “Chính quyền đã xem xét kỹ vấn đề này và quyết định Mỹ sẽ không đóng góp thêm cho UNRWA”, bà Nauert nhấn mạnh trong thông cáo.

Thông cáo trên được đưa ra khoảng một tuần sau khi Washington cho hay sẽ dùng 200 triệu USD trong quỹ hỗ trợ kinh tế Palestine để hỗ trợ các chương trình khác ở Bờ Tây và Dải Gaza.

Một phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã chỉ trích quyết định mới của Washington là “sự tấn công trắng trợn nhắm vào người Palestine và là sự xem thường các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc”, theo Reuters.

Phát ngôn viên UNRWA Chris Gunness thì bày tỏ lấy làm tiếc và thất vọng về quyết định của Washington. Ông Gunness cho biết thêm ông rất ngạc nhiên về quyết định đó vì một thỏa thuận tài trợ hồi tháng 12.2017 của Mỹ đã thừa nhận sự quản lý thành công của UNRWA.

Hoạt động trong 68 năm qua, UNRWA đã cung cấp các dịch vụ cho khoảng 5 triệu người tị nạn Palestine ở Jordan, Li Băng, Syria, Bờ Tây và Gaza. Phần lớn trong số này là con cháu của những người đã bị mất nhà cửa hoặc phải tha hương vì cuộc chiến tranh giữa Israel và khối Ả Rập năm 1948.

[VIDEO] Dải Gaza: sống dở chết dở trong 'nhà tù mở'

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-dung-vien-tro-cho-co-quan-lien-hiep-quoc-giup-nguoi-ti-nan-palestine-998849.html