Mỹ duy trì gần 2.000 lính ở Syria sau tuyên bố rút quân?

Hãng Anadolu cho rằng Mỹ vẫn duy trì gần 2.000 binh sĩ ở Syria sau khi tuyên bố sẽ bắt đầu rút khỏi quốc gia Trung Đông này vào giữa tháng 3/2019 và chỉ để lại vài trăm lính.

Trong các tuyên bố ngày 19 và 20/12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến thắng trước nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nói rằng IS là lý do duy nhất cho sự hiện diện của Mỹ tại quốc gia dưới thời chính quyền của ông.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, sau đó, việc rút quân trở nên chậm chạp và mọi tuyên bố của Nhà Trắng cũng có phần khác đi so với những gì ông Trump từng nói. Theo đó, Washington khẳng định sẽ rút lính về nước song vẫn giữ lại một số lượng nhất định, khoảng 200 đến 400 quân, ở Syria. Đồng thời, thời điểm rút quân cũng không được nêu rõ.

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) Joseph Votel cho biết ngày 11/2 rằng việc rút quân có thể sẽ bắt đầu trong vòng vài tuần sau đó, tức những bước đầu tiên của quy trình này sẽ được thực hiện vào giữa tháng 3/2019.

Vào ngày 22/2, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Robertson nói: "Các lực lượng Mỹ với số lượng vài trăm người sẽ ở lại phía Đông Bắc Syria với vai trò là một phần của lực lượng đa quốc gia".

"Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện tại đồn trú al-Tanf ở miền Nam Syria”, ông Robertson nói.

Vào hôm 17/3 vừa qua, vị tướng hàng đầu của Mỹ đã từ chối một báo cáo cho thấy kế hoạch duy trì khoảng hơn một nửa trong số 2.000 binh sĩ của họ đóng quân tại Syria sau quá trình rút quân mà ông Trump mô tả vào tháng 12/2018 là ngay lập tức và toàn bộ.

Dunford khẳng định không có thay đổi nào đối với con số 400 binh sĩ dự kiến mà Nhà Trắng công bố tháng trước.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/my-duy-tri-gan-2-000-linh-o-syria-sau-tuyen-bo-rut-quan-a426460.html