Mỹ 'ép' Trung Quốc cắt nguồn cung điện thoại thông minh toàn cầu?

Trong cuộc chiến thương mại với Washington, Bắc Kinh có khả năng khiến thế giới không có điện thoại thông minh để dùng.

Theo tờ New York Times, trong số các lựa chọn đáp trả của Bắc Kinh trước lệnh trừng phạt từ Washington, bao gồm một biện pháp có thể gây trực tiếp tác động nghiêm trọng không chỉ lên nền kinh tế Mỹ mà còn toàn thế giới.

Các kim loại đất hiếm là một thành phần không thể thiếu của quá trình sản xuất màn hình điện thoại thông minh và một số thiết bị điện tử công nghệ cao khác. Hầu hết các loại kim loại đất hiếm đều “xuất phát” từ Trung Quốc. Năm ngoái, có 105.000 tấn kim loại đất hiếm được khai thác tại Trung Quốc – so với 20.000 tấn ít ỏi ở Australia. Lượng khai thác ở Nga thậm chí còn nhỏ hơn, chỉ vào khoảng 3.000 tấn.

Mỹ và Nhật Bản, mỗi nước sử dụng hơn 20.000 tấn kim loại đất hiếm một năm, và con số này dự đoán là sẽ tiếp tục tăng. Mặc dù Nhật Bản cho biết, họ đã tìm thấy một mỏ kim loại đất hiếm khổng lồ ở Thái Bình Dương, công việc khai thác vẫn chưa bắt đầu. Vì vậy, về cơ bản, trong thời gian tới, thế giới vẫn sẽ phải phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Thế giới sẽ không còn điện thoại thông minh?

Chen Fengying, một chuyên gia kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao Trung Quốc phân tích, cho đến nay, Bắc Kinh tỏ ra khá thận trọng trong việc khai thác nguồn kim loại đất hiếm của mình, và có xu thế sử dụng nó như một biện pháp để gây sức ép lên phần còn lại của thế giới.

“Khi Trung Quốc đưa ra hạn ngạch cho việc xuất khẩu kim loại quý vào năm 2012, Mỹ, EU và Nhật Bản đã đệ đơn khiếu nại lên WTO. Mặc dù WTO xác định Trung Quốc vi phạm luật thương mại quốc tế, họ vẫn công nhận sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ tự nhiên mà Bắc Kinh sử dụng [trong việc khai thác kim loại đất hiếm]”, ông Chen nói.

Không hiểu vô tình hay cố ý mà Mỹ lại đưa các loại kim loại quý vào danh sách 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ phải chịu mức thuế bổ sung 25%. Giới chuyên gia nhận định, với quyết định này, Washington đã tự “bắn vào chân mình” bởi vì người tiêu dùng Mỹ sẽ là những nạn nhân đầu tiên phải chịu đựng mức giá tăng của điện thoại thông minh và các loại thiết bị điện tử có chứa kim loại đất hiếm.

Còn đối với Trung Quốc, quốc gia đang sản xuất gần 80% lượng kim loại đất hiếm của thế giới, họ có lẽ sẽ không bị tổn thương nhiều từ các mức thuế của Mỹ.

Trong khi đó, các ông lớn công nghệ toàn cầu đã bắt đầu tính đến những hệ quả của việc Trung Quốc có thể giới hạn mức xuất khẩu kim loại hiếm – lên nguồn cung cấp nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất điện thoại thông minh.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/my-ep-trung-quoc-cat-nguon-cung-dien-thoai-thong-minh-toan-cau-357052.html