Mỹ - EU đàm phán về thỏa thuận khoáng chất quý

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen vừa nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về một thỏa thuận khoáng chất quý quan trọng dùng trong ô tô điện, tạo điều kiện đáp ứng các yêu cầu trợ cấp trong Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen gặp nhau ở Nhà Trắng trong bối cảnh châu Âu tiếp tục phản đối các khoản trợ giá cho năng lượng sạch theo Đạo luật Giảm Lạm phát Mỹ (IRA) và những quy định khác, lo ngại những tổn hại cho nền kinh tế châu Âu. Chính quyền Tổng thống Biden đã nỗ lực tìm cách giải quyết những quan ngại của châu Âu, trong khi vẫn bám chặt các yếu tố cốt lõi của đạo luật. Điều này được Chủ tịch Ủy ban Châu Âu hoan nghênh.

Trong tuyên bố chung sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cho biết có ý định khởi động nỗ lực đàm phán về thỏa thuận khoáng chất quý dùng trong ô tô điện, đảm bảo rằng các khoáng chất khai thác hoặc xử lý ở EU vẫn được tính khi hưởng các lợi thế trong quá trình sản xuất ô tô điện theo đạo luật.

Bước đi mới nhất này cho thấy Mỹ và EU đang nỗ lực giải quyết bất đồng liên quan đến Đạo luật này. Trước đó việc Mỹ thông qua đạo luật năm ngoái đã khiến các đồng minh châu Âu nổi giận khi cho rằng đồng minh thì nên đoàn kết và thành lập mặt trận chung đối phó những mối đe dọa lớn hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/my-eu-dam-phan-ve-thoa-thuan-khoang-chat-quy