Mỹ gây sức ép lớn, Iran mong Nga-Trung hành động

Tehran kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động, thay vì chỉ đưa ra những tuyên bố.

Ngày 17/5, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã nhắc đến Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động, thay vì chỉ đưa ra những tuyên bố.

"Nếu cộng đồng quốc tế cùng các thành viên khác của JCPOA và bạn bè của chúng tôi trong thỏa thuận như Trung Quốc và Nga muốn giữ được thành tựu này, họ cần có những hành động vững chắc để đảm bảo người dân Iran được hưởng lợi từ JCPOA", ông Zarif nói.

Phát biểu trên được Ngoại trưởng Zarif đưa ra trong chuyến công du tới Trung Quốc. Trong chuyến thăm, ông sẽ trao đổi với các quan chức Trung Quốc về "quan hệ song phương và các vấn đề vô cùng nguy hiểm đang diễn ra ở khu vực".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA và tăng cường áp lực quân sự với Tehran bằng cách triển khai lực lượng quân sự lớn đến Vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Mỹ đã điều một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng các máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông tuần trước nhằm răn đe "mối đe dọa từ Iran".

Thậm chí, mới đây hai quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiết lộ với chuyên trang USNI News rằng, hai khu trục hạm USS McFaul và USS Gonzalez đi qua eo biển Hormuz vào tối 16/5.

Tuy nhiên, hai tàu này không gặp trở ngại nào từ Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) - lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ bờ biển nước này và hoạt động ở eo biển Hormuz.

Hiện nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động trên biển Oman trong khi tàu đổ bộ USS Kearsarge ở ngoài khơi bờ biển của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), gần lối vào vịnh Persian.

Theo USNI News, nếu tiến hành cuộc tấn công quân sự từ biển, Mỹ có thể làm điều này một cách hiệu quả nhất từ vịnh Persian, nơi tàu Mỹ ở cách xa những tên lửa chống hạm của Iran.

Mặc dù Mỹ khẳng định không muốn có chiến tranh với Iran, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh những nhân viên không thuộc diện cần khẩn cấp rời khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và lãnh sự quán ở Erbil ngay lập tức vì quan ngại an ninh.

Tên lửa diệt hạm của Iran khai hỏa trong cuộc diễn tập hồi 2013

Về phần mình, các quan chức cấp cao của Vệ binh Cách mạng Iran cho rằng, chiến hạm Mỹ hoạt động ở Vùng Vịnh đều nằm trong tầm bắn tên lửa nước này.

"Ngay cả các tên lửa tầm ngắn của chúng tôi cũng có thể dễ dàng đánh trúng chiến hạm Mỹ ở Vùng Vịnh", Mohammad Saleh Jokar, phó tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói hôm 17/5.

Rasoul Sanai-Rad, phó tư lệnh chính trị các lực lượng vũ trang Iran, cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump không trung thực khi vừa kêu gọi đối thoại vừa "chĩa súng" vào Tehran.

Theo NYPost, các lực lượng vũ trang Iran sở hữu nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, trong đó có những loại có tầm bắn bao phủ toàn bộ Trung Đông và các vùng biển lân cận.

Thành Chung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-gay-suc-ep-lon-iran-mong-nga-trung-hanh-dong-3380258/