Mỹ ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 không rõ nguồn gốc

Các quan chức y tế Mỹ công bố đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm Covid-19 không rõ nguồn gốc.

Cả 2 trường hợp nhiễm Covid-19 tại California đều không tiếp xúc với người nhiễm bệnh và không du lịch nước ngoài.

Hôm 28/2, các quan chức y tế hạt Santa Clara của bang California đã xác nhận trường hợp thứ hai tại bang này nhiễm Covid-19 "không rõ nguồn gốc". Bệnh nhân 65 tuổi được cho là không tiếp xúc với bất kỳ du khách nào và cũng không đi du lịch tới các nước láng giềng trong thời gian gần đây.

Bác sĩ Sara Cody - một nhân viên y tế tại hạt Santa Clara và Giám đốc Sở Y tế Công cộng của quận, cho biết, nữ bệnh nhân này là người có tiền sử bệnh mãn tính trước đó.

"Trường hợp mới này cho thấy, có bằng chứng về sự lây truyền trong cộng đồng, nhưng mức độ vẫn chưa rõ ràng", bà Cody nhận định.

Trước đó, hôm 26/2, Mỹ cũng ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 có nguồn gốc "không xác định" ở hạt Solano, bang California. Người này cũng được cho là không có liên hệ với bất kỳ người nhiễm Covid-19 nào và không có "lịch sử du lịch".

Theo thống kê tới hết ngày 26/2, tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại bang California là 33. Thống đốc Gavin Newsome cho hay, chỉ có 28 người nhiễm bệnh hiện ở California, trong khi 5 người khác đã rời khỏi bang.

Nhà chức trách nhận định, người truyền bệnh đầu tiên tại bang California có thể là một cư dân của quận Sacramento. Tổng số người nhiễm Covid-19 tại Mỹ là 60, hầu hết trong số đó là hành khách Mỹ hồi hương từ tàu du lịch Diamond Princess.

Vân Huyền -Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-ghi-nhan-2-ca-nhiem-covid19-khong-ro-nguon-goc-4068107-d.html