Mỹ ghi nhận hơn 500 báo cáo về UFO

Theo một báo cáo được công bố ngày 12/1, Chính phủ Mỹ đang xem xét 510 trường hợp trình báo nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO), tăng gấp 3 lần so với năm 2021, trong đó, hàng trăm trường hợp chưa giải thích được.

Hình ảnh vật thể bay không xác định được Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức công bố, ngày 27/4/2020. Ảnh tư liệu (trích từ video của Hải quân Mỹ): ABC/TTXVN

Hình ảnh vật thể bay không xác định được Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức công bố, ngày 27/4/2020. Ảnh tư liệu (trích từ video của Hải quân Mỹ): ABC/TTXVN

Báo cáo năm 2022 của Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) cho biết đã tiếp nhận 247 thông tin liên quan tới "hiện tượng bất thường không xác định" (unidentified anomalous phenomena - UAP) kể từ tháng 6/2021, thời điểm Mỹ công bố báo cáo đang xem xét 144 trường hợp quan sát thấy vật thể đáng ngờ trên không. Ngoài ra, báo cáo cũng rà soát lại 119 trường hợp trình báo khác nằm trong các hồ sơ cũ 17 năm qua, nâng tổng số trường hợp được ghi nhận lên 510.

Theo báo cáo được trình lên Quốc hội, đa số trường hợp trình báo mới đến từ các phi công của Hải quân và Không quân Mỹ.

Trong số hơn 500 trường hợp trình báo, gần 200 hiện tượng đã được giải đáp, trong đó có nguyên nhân do bóng bay, máy bay không người lái, các loài chim, hiện tượng thời tiết và túi nhựa bay trong không khí. Tuy nhiên, những hồ sơ khác vẫn chưa tìm được lời giải thích. Đây là trọng tâm điều tra của Lầu Năm Góc, cơ quan tình báo và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vì lo ngại nguy cơ gián điệp.

Báo cáo nhấn mạnh UAP tiếp tục gây nguy hiểm đối với các chuyến bay và có thể là mối đe dọa thu thập dữ liệu từ các đối thủ. Một số UAP cho thấy đặc điểm bay hoặc khả năng hoạt động bất thường cần được phân tích thêm. DNI cũng cho biết có nhiều trường hợp có thể là do hiện tượng thời tiết, cảm biến bị lỗi hoặc phân tích sai của con người.

Nhiều năm qua Quốc hội Mỹ hối thúc quân đội và cộng đồng tình báo xem xét nghiêm túc các báo cáo về UAP. Quân đội Mỹ lo ngại một số UAP được các phi công quân sự phát hiện trước đây có thể là công nghệ của các đối thủ mà các nhà khoa học Mỹ chưa từng biết đến.

Trước đây Lầu Năm Góc gọi những hiện tượng trên là "hiện tượng trên không không xác định" (unidentified aerial phenomena) nhưng nay đổi thành "hiện tượng bất thường không xác định", trong đó bao gồm các hiện tượng trên không, trên vũ trụ và trên biển.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-ghi-nhan-hon-500-bao-cao-ve-ufo-20230113121443219.htm