Mỹ ghi nhận nhiều ca nhiễm trùng não ở trẻ em

Các bác sĩ ở Mỹ đang lo lắng khi chứng kiến số lượng trẻ em bị nhiễm trùng não cao bất thường từ cuối năm 2022 đến đầu năm nay.

Nếu không được điều trị, áp xe não có thể gây tổn thương não vĩnh viễn, thậm chí tử vong. Ảnh: Bannerhealth.

Theo NBC News, hôm 27/4, các nhà nghiên cứu tại Khu Y tế Nam Nevada cho biết vào năm 2022, quận Clark ghi nhận 18 trường hợp bị áp xe não ở trẻ em. Đây tình trạng não xuất hiện những túi chứa đầy mủ. Trong giai đoạn 2015-2021, trung bình hàng năm có 5 ca áp xe não ở trẻ được ghi nhận.

Tiến sĩ Taryn Bragg, Phó giáo sư tại Đại học Utah, người điều trị các trường hợp ở Nevada, thông tin: “Vào mùa xuân năm 2022, mỗi cuộc gọi tôi nhận được từ phòng cấp cứu đều là một đứa trẻ mắc chứng áp xe não”.

Tuy nhiên, tiến sĩ Bragg cho hay mấy tháng gần đây, các trường hợp ở Nevada giảm đáng kể. Vị chuyên gia đã điều trị cho 2 bệnh nhân bị áp xe não vào đầu năm 2023 và không gặp thêm trường hợp khác cho đến nay.

Nhiều bệnh viện nhi ghi nhận căn bệnh hiếm

Áp xe não là tình trạng rất hiếm gặp. Căn bệnh thường hình thành khi nấm hoặc vi khuẩn xâm nhập vào mô não do chấn thương hay nhiễm trùng.

Lúc này, cơ thể sẽ sử dụng các mô khỏe mạnh để tạo thành áp xe nhằm ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng. Nếu không được điều trị, căn bệnh này có thể gây tổn thương não vĩnh viễn, thậm chí tử vong.

Gần đây, sự gia tăng đột biến số lượng trẻ em bị áp xe não ở Mỹ vẫn chưa rõ nguyên nhân. Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, các ca áp xe não ở trẻ em tăng vào mùa hè năm 2021, sau đó bùng phát cao nhất vào tháng 3/2022.

Báo cáo cho biết mức tăng này phù hợp với các biến động theo mùa kể từ năm 2016 và tỷ lệ áp xe não giảm xuống mức cơ bản từ tháng 3 đến tháng 5/2022.

Tuy nhiên, sau khi cuộc điều tra của CDC Mỹ kết thúc, các ca bệnh ở Nevada tiếp tục tăng vọt. Tiến sĩ Shaun Rodgers, bác sĩ giải phẫu thần kinh nhi khoa tại Trung tâm Y tế Trẻ em Cohen (New York), chia sẻ bệnh viện của ông vẫn đang ghi nhận số ca áp xe não trên mức trung bình. Sự gia tăng diễn ra vào khoảng cuối năm 2022.

Ngoài ra, tiến sĩ Samir Shah, Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề lâm sàng và giáo dục tại Trung tâm Y tế thuộc Bệnh viện Nhi đồng Cincinnati, cho biết trung bình cứ 8 triệu người sẽ có một người bị áp xe não. Mặc dù đây là căn bệnh hiếm, tiến sĩ Shah vẫn cảnh giác cao độ.

Theo báo cáo của CDC Mỹ, số ca áp xe não tại 8 bệnh viện nhi tăng trung bình khoảng 100% trong 2 năm đầu tiên của đại dịch Covid-19. Ảnh: Pennstatehealthnews.

Chưa thể lý giải nguyên nhân gia tăng số ca mắc áp xe não

Vị chuyên gia cho rằng nguyên nhân khiến căn bệnh này gia tăng có thể là sự bùng phát của virus đường hô hấp và nhiễm trùng do vi khuẩn, bao gồm cả liên cầu khuẩn nhóm A. Theo nhiều chuyên gia, việc ít tiếp xúc với virus và vi khuẩn trong đại dịch có thể làm suy yếu khả năng của con người trong việc chống lại chúng.

“Ngay sau khi gỡ bỏ lệnh cách ly do đại dịch, bạn có lẽ cảm thấy virus quay trở lại khi cơ thể dễ bị bệnh viêm xoang hơn. Cuối cùng, việc mắc áp xe não là điều không quá ngạc nhiên”, tiến sĩ Shah nói.

Tiến sĩ Rodgers giải thích thêm virus đường hô hấp có thể dẫn đến nhiễm trùng xoang, khiến trẻ dễ bị áp xe não.

"Có vẻ như các bệnh nhiễm trùng xoang đang gia tăng nhưng không được chẩn đoán trong một thời gian. Sau đó, bệnh có thể đi qua xương và xâm nhập vào não”, ông Rodgers nói.

Bên cạnh đó, một số nhà nghiên cứu cho rằng sự gia tăng số ca áp xe não một phần là do ảnh hưởng của Covid-19. Báo cáo khác của CDC Mỹ xác định số ca áp xe não tại 8 bệnh viện nhi tăng trung bình khoảng 100% tại 8 trong 2 năm đầu tiên của đại dịch.

Đặc biệt, Bệnh viện Nhi đồng Helen DeVos ở Grand Rapids, Michigan ghi nhận tăng 236% các ca nhiễm trùng não do vi khuẩn trong thời gian đó.

Tiến sĩ Rosemary Olivero, Trưởng bộ phận phụ trách y tế của bệnh viện, cho biết: “Chúng tôi đã tự hỏi liệu virus gây bệnh Covid-19 có tạo ra quá trình viêm nhiễm nào cho phép những vi khuẩn này xâm nhập. Và thắc mắc này vẫn chưa được giải đáp”.

Nhưng theo bà Olivero, áp xe não tại bệnh viện đã trở về mức ban đầu. Vị chuyên gia ước tính bệnh viện tiếp nhận ít hơn 5 trường hợp trong năm nay.

Tương tự, Trung tâm Y tế thuộc Bệnh viện Nhi đồng Cincinnati cũng chỉ gặp một vài trường hợp áp xe não trong năm nay. Ông Shah cho biết nhìn chung, các triệu chứng cần chú ý gồm sốt, nhức đầu và nôn mửa.

Trẻ em mắc áp xe não cũng có thể bị co giật hoặc gặp các triệu chứng giống như đột quỵ gồm suy giảm kỹ năng vận động và nói lắp.

Các bác sĩ điều trị áp xe não bằng thuốc kháng sinh và thường phải phẫu thuật nhiều lần. Thời gian nằm viện thông thường là một đến 2 tuần, sau đó là 2-4 tuần bổ sung kháng sinh đường tĩnh mạch tại nhà.

Nam Giao

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-ghi-nhan-nhieu-ca-nhiem-trung-nao-o-tre-em-post1426722.html