Mỹ gia hạn lệnh đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông

Ngày 30/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ kéo dài lệnh đeo khẩu trang trên tất cả hệ thống giao thông ở nước này tới hết ngày 13/9 nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Người dân ở New York, Mỹ đeo khẩu trang phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân ở New York, Mỹ đeo khẩu trang phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, quy định của Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) có hiệu lực vào ngày 1/2 và sẽ hết hạn vào ngày 11/5 sẽ tiếp tục yêu cầu người lao động và hành khách tại các sân bay, trên máy bay thương mại, trên xe buýt và xe của hệ thống đường sắt, phải đeo khẩu trang bắt buộc đến hết ngày 13/9.

Theo TSA, đa số người lao động và hành khách đều tuân thủ đeo khẩu trang kể từ khi lệnh trên có hiệu lực.

Vào cuối tháng Giêng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ban hành quy định về đeo khẩu trang trên hầu hết các phương thức vận chuyển, bao gồm cả phương tiện đi chung xe. Lệnh này không áp dụng cho xe cá nhân hoặc xe tải thương mại do 1 người duy nhất điều khiển.

Đặng Huyền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-gia-han-lenh-deo-khau-trang-tren-phuong-tien-giao-thong-20210501060647372.htm