Mỹ gia hạn thuê tàu không gian Soyuz của Nga tới năm 2020

Sputnik hôm 12/2 đưa tin, Mỹ sẽ gia hạn thuê tàu không gian Soyuz của Nga nhằm đưa các nhà du hành lên Trạm Vũ trụ Hòa bình (ISS) và đưa họ trở về Trái Đất cho đến tháng 4/2020.

Tàu vũ trụ Soyuz MS-11 được phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan ngày 3/12/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo THX, Sputnik hôm 12/2 đưa tin, Mỹ sẽ gia hạn thuê tàu không gian Soyuz của Nga nhằm đưa các nhà du hành lên Trạm Vũ trụ Hòa bình (ISS) và đưa họ trở về Trái Đất cho đến tháng 4/2020.

Một nguồn tin được Sputnik dẫn lời cho hay, theo các kế hoạch phối hợp đã được lên lịch tới nay, 2 nhà du hành của NASA sẽ ở trên trạm ISS trong 9 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ.

Nguồn tin cho biết: "Vì thế, Nick Hague sẽ bắt đầu sứ mệnh từ tháng 4/2019 bằng tàu Soyuz MS-12 và trở về Trái Đất vào ngày 18/12 bằng tàu Soyuz MS-13, trong khi đó, Andrew Morgan sẽ được đưa lên trạm quỹ đạo bằng tàu MS-13 từ ngày 6/7 và trở về bằng tàu Soyuz MS-15 vào tháng 4/2020. Nói theo cách khác thì sự phụ thuộc của phía Mỹ vào tàu không gian Soyuz của Nga sẽ được gia hạn từ tháng 12/2019 đến tháng 4/2020".

Soyuz là loại tàu vũ trụ được thiết kế cho chương trình không gian của Liên Xô (cũ) trong những năm 1960 và vẫn duy trì hoạt động cho đến ngày nay./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-gia-han-thue-tau-khong-gian-soyuz-cua-nga-toi-nam-2020/552480.vnp