Mỹ gia tăng các biện pháp mới chống Nga?

Các cố vấn của ông Trump đang thúc giục Tổng thống mạnh mẽ hơn nữa trong quan hệ với Nga, và có vẻ như người đứng đầu Nhà Trắng đang ngày càng bị thuyết phục hơn về sự nguy hiểm của Điện Kremlin.

Tổng thống Mỹ Donld Trump

Hôm 31/3, tờ New York Times của Hoa Kỳ đưa tin: các cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị cần hành động mạnh mẽ hơn đối với Nga sau khi trục xuất các nhà ngoại giao của nước này.

Tờ báo cho biết chính quyền Trump đang xem xét đến việc "trừng phạt bổ sung và các biện pháp khác". Đồng thời tờ báo cũng cho biết, chưa rõ nhà lãnh đạo Mỹ đã sẵn sàng để đi xa đến mức nào. Nguồn tin của tờ báo tiết lộ, rằng ông Trump ngày càng bị thuyết phục về sự nguy hiểm của Nga, nhưng cho đến nay ông vẫn từ chối cứng rắn hơn trong quan điểm của mình.

Trước đó, các quan chức Mỹ đã yêu cầu 60 nhà ngoại giao Nga rời khỏi đất nước và đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga ở Seattle. Quyết định này được đưa ra với lý do rằng các nhà ngoại giao bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động gián điệp tại Hoa Kỳ, cũng như để thể hiện tình đoàn kết với các nhà chức trách Anh về "vụ đầu độc Skripal".

Hôm 4/3 cựu đại tá tình báo quân đội Nga Sergei Skripal và con gái Julia được phát hiện bất tỉnh tại một trung tâm thương mại tại Salisbury, Anh. London cho rằng hai người này bị đầu độc bằng chất độc thần kinh A234 do Nga sản xuất và chính phủ Nga có tham gia vào vụ này, tuy nhiên Nga nhất quyết phủ nhận cáo buộc nói trên.

Liên quan đến vụ đầu độc này, để thể hiện tình đoàn kết với Anh, ngoài Hoa Kỳ còn có thêm 19 nước khác, trong đó có Australia, Canada, Ukraine và Albania và các nước EU đều đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Số lượng nhà ngoại giao bị trục xuất lớn hơn nhiều so với các dự đoán trước đó, với tổng số là gần 140 nhân viên ngoại giao. Việc hơn 20 nước cùng hành động một lúc cũng là cú sốc lớn đối với Moscow.

Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích hành động trục xuất các nhà ngoại giao Nga của phương Tây, và cho đây là động thái khiêu khích kém thân thiện, phá hoại các nguyên tắc đối thoại văn minh và luật pháp quốc tế.

Đức Dũng (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/my-gia-tang-cac-bien-phap-moi-chong-nga-post258093.info