Mỹ giải cứu doanh nghiệp nhỏ

Khi chính thức có hiệu lực, chương trình hỗ trợ cho vay trị giá 350 triệu USD thuộc gói cứu trợ 2.200 tỷ USD chưa từng có trong tiền lệ của Mỹ dự kiến sẽ là 'phao cứu sinh' đối với các doanh nghiệp nhỏ tại quốc gia này.

Ảnh minh họa

Reuters ngày 1-4 cho biết, hàng triệu doanh nghiệp quy mô nhỏ sẽ nộp đơn xin trợ giúp khi chương trình Bảo vệ tiền lương được Chính phủ Mỹ kích hoạt vào ngày 3-4 sắp tới. Các quan chức Bộ Tài chính Mỹ và Cơ quan quản lý các doanh nghiệp nhỏ (SBA) khẳng định đang nỗ lực để có thể bảo đảm quá trình giải quyết số lượng lớn đơn dưới mô hình làm việc trực tiếp và trực tuyến.

Theo kế hoạch, số tiền hỗ trợ trị giá 350 triệu USD kể trên sẽ được phân phối theo hình thức “đến trước, phục vụ trước”, dành cho các doanh nghiệp không có quá 500 nhân viên, với mức lương tối đa mỗi người không vượt mốc 100.000 USD mỗi năm. Các ngân hàng cùng những nhà cho vay của SBA cũng có toàn quyền quyết định đối với mọi khoản vay và mỗi doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ nhận được một khoản vay phù hợp.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ và SBA cho biết, lãi suất vay 0,5% dự kiến được duy trì trong 2 năm sẽ giúp chi trả tiền lương và các chi phí cố định khác như tiền thuê nhà, vay thế chấp và nhiều dịch vụ khác trong thời gian 8 tuần sắp tới. Việc trả lãi sẽ được trì hoãn trong 6 tháng và các doanh nghiệp sẽ được miễn lãi trong trường hợp sử dụng khoản vay để trả lương và các chi phí khác phù hợp với quy định.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/962985/my-giai-cuu-doanh-nghiep-nho