Mỹ: Giải độc đắc 1,28 tỷ đô la đã có chủ

Giải độc đắc của công ty xổ số Mega Millions đã tìm được chủ nhân vào tối 29/7 (giờ địa phương) sau 29 kỳ quay số liên tiếp không có người trúng giải. Đây là giải độc đắc lớn thứ 3 trong lịch sử Mỹ.

Theo NY Post, dãy số trúng giải lần lượt là 67, 45, 57, 36, 13, và số đặc biệt là 14.

Giải thưởng đã thuộc về chủ nhân một chiếc vé số mua ở bang Illinois. Danh tính của người chiến thắng hiện chưa được tiết lộ. Mega Millions cũng cho biết có nhiều người trúng các giải thưởng nhỏ hơn ở hơn một chục bang khác.

Đây là giải thưởng lớn thứ 2 kể từ khi công ty Mega Millions thành lập năm 1996, và là giải thưởng lớn thứ 3 trong lịch sử Mỹ. Giải độc đắc lớn nhất của Mega Millions là 1,537 tỷ đô la, được trao hồi tháng 10/2018.

Giải thưởng lên đến 1,28 tỷ đô la, lớn thứ 3 trong lịch sử Mỹ. Ảnh: Getty

Giải thưởng lên đến 1,28 tỷ đô la, lớn thứ 3 trong lịch sử Mỹ. Ảnh: Getty

Một cụ ông 79 tuổi chi 100 đô la mua vé số hôm 29/7 với hy vọng trúng giải. Ảnh: Getty

Người chiến thắng có thể chọn nhận khoản tiền thưởng 1,28 tỷ đô la trong 29 năm, hoặc nhận tiền mặt một lần với số tiền 747,2 triệu đô la (chưa trừ thuế). Sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận sẽ là khoảng 457,5 triệu đô la (tương đương 11 nghìn tỷ đồng).

Theo Washington Post, khả năng trúng giải độc đắc trong đợt quay số này là khoảng 1/303 triệu.

Minh Hạnh

Theo NY Post, Washington Post

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/my-giai-doc-dac-1-28-ty-do-la-da-co-chu-post1457750.tpo