Mỹ giải quyết được khủng hoảng trần nợ công

'Quả bom' trần nợ công vừa được gỡ bỏ thành công sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đạt được thỏa thuận dự kiến về việc nâng trần nợ, chấm dứt bế tắc kéo dài có nguy cơ khiến Chính phủ vỡ nợ.

Nguồn: ITN

Theo Reuters, Tổng thống Biden gọi thỏa thuận này là bước tiến quan trọng trong tuyên bố mới nhất, “thể hiện sự thỏa hiệp, có nghĩa là không phải ai cũng đạt được điều họ muốn. Đó là trách nhiệm của chính quyền”. Mặc dù chi tiết đầy đủ về thỏa thuận vẫn chưa được công bố, nhưng các thông tin sơ bộ cho biết thỏa thuận mới sẽ nâng trần nợ trong 2 năm, hiện ở mức 31,4 nghìn tỷ USD, đồng thời giới hạn chi tiêu trong cùng thời gian, ngăn chặn bất kỳ bế tắc nào khác cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Thỏa thuận cũng bao gồm việc thu hồi các khoản tiền liên quan đến đại dịch Covid-19 chưa sử dụng, đẩy nhanh quy trình cấp phép cho một số dự án năng lượng cùng một số yêu cầu bổ sung cho các chương trình hỗ trợ lương thực cho người Mỹ gặp khó khăn. Theo Chủ tịch Hạ viện McCarthy, không có loại thuế mới nào được đưa ra và dự luật bao gồm việc cắt giảm chi tiêu mang tính lịch sử, những cải cách sẽ đưa mọi người thoát khỏi đói nghèo và tham gia vào lực lượng lao động.

Ngọc Minh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/my-giai-quyet-duoc-khung-hoang-tran-no-cong-i330554/