Mỹ giảm số người nghèo trong 3 năm liên tiếp

Năm 2017, thu nhập trung bình của các gia đình ở Mỹ là 61.372USD, mức cao nhất từ trước đến nay và là năm tăng thứ ba liên tiếp. Theo số liệu mới được Cục Thống kê Dân số Mỹ công bố, thu nhập của một gia đình ở Mỹ, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, đã tăng 1,8% trong năm ngoái so với con số 60.309USD năm 2016, mức cao nhất kể từ năm 2007 khi cuộc suy thoái kinh tế bắt đầu.

Mặc dù tăng không cao hơn so với hai năm trước đó, nhưng đây vẫn được xem là một tín hiệu cho thấy quá trình phục hồi của nền kinh tế Mỹ cuối cùng đã lan tỏa tới tầng lớp thu nhập thấp trong xã hội. Năm 2015 và 2016, tỷ lệ tăng thu nhập hộ gia đình ở Mỹ lần lượt là 5,2% và 3,2%.

Một siêu thị ở Mỹ. Ảnh: fortune.com.

Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng 4,2% trong quý II năm nay, dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức 3,9% từ tháng 7.

Theo ông Peter Atwater, Giám đốc Công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn tài chính Financial Insyghts có trụ sở tại bang Delaware, Mỹ, việc người dân xứ cờ hoa đang chuyển dần từ công việc bán thời gian sang toàn thời gian, tăng thêm 2,4 triệu người trong năm 2017, đã giúp cải thiện tình trạng tài chính của họ.

Ngoài ra, một dữ liệu khả quan khác là số người nghèo ở Mỹ tính đến cuối năm ngoái chỉ còn 39,7 triệu người, tương đương 12,3% dân số, giảm 0,4% so với năm 2016. Năm 2017 cũng được ghi nhận là năm thứ ba liên tiếp có tỷ lệ người nghèo giảm. Tính từ năm 2014, tỷ lệ người nghèo ở nước này đã giảm 2,5%.

Tuy nhiên, Cục Thống kê Dân số Mỹ cũng chỉ ra rằng, số người không có bảo hiểm y tế ở Mỹ trong năm 2017 dường như không giảm xuống so với năm 2016 (8,8%), với khoảng 28,5 triệu người.

VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-giam-so-nguoi-ngheo-trong-3-nam-lien-tiep-549799