Mỹ giáng đòn phạt nặng Iran vì đưa lính trẻ em đến Syria

Bộ Tài chính Mỹ vừa ban hành các biện pháp trừng phạt mới chống lại Iran vì cáo buộc nước này tuyển dụng và đưa các binh lính trẻ em tới Syria chiến đấu.

Mỹ vừa áp thêm các lệnh trừng phạt mới chống lại Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, lực lượng dân quân Basij của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã "tuyển dụng, đào tạo và triển khai binh lính trẻ em tới các cuộc xung đột mà IRGC tham gia trong khu vực.

Theo đó, Mỹ áp các lệnh trừng phạt được thiết kế để làm tê liệt dòng tiền của IRCG bằng cách nhắm vào các món lợi nhuận kinh tế của họ trong ngành công nghiệp ngân hàng, kim loại, khai thác mỏ và công nghiệp ô tô.

Trước đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa tin, truyền hình Iran đã phát một video về một cậu bé Iran 13 tuổi "tình nguyện" chiến đấu ở Syria. Các báo cáo khác cho thấy, Iran đã gửi binh lính trẻ em đến Syria ít nhất kể từ năm 2016.

Các quan chức chính quyền Trump cho biết vòng trừng phạt mới nhất chống lại Iran có nghĩa là để chứng minh Mỹ nghiêm túc về đối phó với các vi phạm nhân quyền.

"Việc tuyển dụng binh lính trẻ em là không thể chấp nhận được. Thật đáng xấu hổ. Gửi trẻ em từ Iran hoặc Afghanistan đến Syria để chiến đấu là hành vi đáng khinh đáng khinh. Và chúng tôi nghĩ điều vô cùng quan trọng là thế giới hiểu những gì họ đang làm", một quan chức Mỹ giấu tên bình luận.

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-giang-don-phat-nang-iran-vi-dua-linh-tre-em-den-syria-922058.html