Mỹ giật mình khi Nga trang bị cho S-400 hàng ngàn tên lửa tầm siêu xa 40N6

Sau khi được trang bị tên lửa đánh chặn tầm siêu xa 40N6 thì tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga sẽ có đầy đủ sức mạnh như thiết kế.

Hãng thông tấn TASS của Nga hôm 18/10 dẫn nguồn tin quân sự nước này cho biết, tên lửa đánh chặn tầm siêu xa 40N6 thuộc tổ hợp phòng không S-400 Triumf đã chính thức đi vào biên chế.

Cụ thể, thông báo của TASS nêu rõ: "Tên lửa đánh chặn tầm xa 40N6 (phiên bản xuất khẩu là 40N6E) đã chính thức phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga, hợp đồng mua sắm đã được ký kết hồi tháng 9-2018..."

TASS nói rõ thêm: "Về cơ bản sẽ có hơn 1.000 tên lửa 40N6 được chế tạo trong khuôn khổ chương trình mua sắm vũ khí liên bang giai đoạn đến năm 2027 để trang bị cho các trung đoàn S-400 mới thành lập".

Theo nguồn tin, sẽ có tổng cộng 56 tiểu đoàn S-400 Triumf được thành lập, tương ứng với 56 tổ hợp vũ khí tối tân này được chế tạo mới để trang bị cho lực lượng không gian vũ trụ Nga.

Trước đó vào tháng 7 năm 2017, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết tên lửa 40N6 đã vượt qua đầy đủ tất cả các bài kiểm tra cấp liên bang và sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt.

40N6 là một tên lửa đất đối không tầm xa, được thiết kế để tiêu diệt mọi phương tiện bay của đối phương bao gồm máy bay ném bom chiến lược, máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo... và cả tiêm kích tàng hình thế hệ 5.

Dữ liệu chính thức từ các cuộc thử nghiệm cho hay tầm bắn tối đa của tên lửa 40N6 đạt 380 khi chống lại mục tiêu khí động học cỡ lớn, hoặc 15 km khi đối đầu tên lửa đạn đạo bay ở trần cao 35 km.

Tốc độ trung bình của tên lửa 40N6 đạt 1.190 m/s, nó được trang bị đầu dò radar chủ động để phá hủy mục tiêu nằm ngoài phạm vi dẫn bắn của đài radar điều khiển hỏa lực khi yêu cầu vượt khỏi giới hạn đường chân trời vô tuyến điện từ.

So sánh với đối thủ cạnh tranh là Patriot PAC 3 thì hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đạt tầm bắn tối đa 80 - 100 km, tuy nhiên cự ly hiệu quả để tiêu diệt tên lửa đạn đạo giữa S-400 và PAC 3 là tương đương.

Tên lửa 40N6 được trang bị đầu đạn nổ phá mảnh nặng 150 kg để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu, đáng tiếc là nó chưa được tích hợp công nghệ đánh chặn bằng động năng (hit to kill) nổi tiếng.

Việc Quân đội Nga sắp tiếp nhận số lượng lớn tên lửa đánh chặn tầm siêu xa 40N6 sẽ giúp cho tổ hợp phòng không S-400 Triumf đạt tới thông số kỹ chiến thuật như thiết kế.

Cần lưu ý rằng các tổ hợp S-400 đang được Nga triển khai hiện nay thực chất vẫn chỉ là S-300PMU-3 khi nó mới được trang bị đạn đánh chặn 48N6E3 tầm bắn 240 km.

Một khi hệ thống phòng không S-400 chính thức đưa vào sử dụng tên lửa đánh chặn tầm siêu xa 40N6 thì chắc chắn các đối thủ của họ như Mỹ và một số quốc gia NATO sẽ phải cảm thấy giật mình.

Giờ đây các máy bay ném bom chiến lược, máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không và cả máy bay trinh sát điện tử của họ sẽ không được đảm bảo an toàn nữa.

Bên cạnh đó, sau khi được biên chế cho Quân đội Nga thì các khách hàng nước ngoài cũng có thể sở hữu phiên bản xuất khẩu 40N6E.

Tuy nhiên tầm bắn của tên lửa 40N6E có lẽ sẽ khó mà vươn tới cự ly 400 km như phiên bản nội địa mà bị giảm xuống còn 300 km để đáp ứng điều kiện của Hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa mà Nga là thành viên.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-my-giat-minh-khi-nga-trang-bi-cho-s400-hang-ngan-ten-lua-tam-sieu-xa-40n6/786880.antd