Mỹ giúp Việt Nam ứng phó dịch tả lợn châu Phi

Trên 5 triệu con đã bị tiêu hủy, chiếm 7% tổng đàn lợn và hiện cả nước vẫn còn 4.500 xã có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày.

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với dịch tả lợn châu Phi

Sáng 23/9, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với dịch tả lợn châu Phi.

Cục trưởng Thú y Phạm Văn Đông bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng như các cơ quan, tổ chức nông nghiệp Hoa Kỳ.

Ông Đông cho biết, ngay từ khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại Trung Quốc từ tháng 8/2018, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc nhằm ngăn chặn dịch bệnh này lây lan vào Việt Nam. Tuy nhiên, do dịch tả lợn châu Phi là bệnh dịch rất nguy hiểm, virus có sức tồn tại cao, đường lây truyền đa dạng và phức tạp.

Đồng thời, Việt Nam có trên 2,5 triệu hộ chăn nuôi, việc buôn bán, giết mổ nhỏ lẻ hiện nay vẫn là chủ yếu. Chính vì vậy, rất khó để kiểm soát và ngăn chặn bệnh dịch. Đặc biệt, hơn 100 năm nay, thế giới cũng chưa nghiên cứu được vacxin phòng bệnh và thuốc điều trị bệnh, "vũ khí" duy nhất hiện nay là đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Rất không may, dịch bệnh này đã xảy ra tại Hưng Yên vào tháng 2/2019. Tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 7.700 xã trên 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Để huy động tối đa nguồn lực cho công tác phòng bệnh, từ tháng 4/2019, Bộ NN&PTNT đã đặt vấn đề với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam về việc hỗ trợ Việt Nam chủ động ứng phó với dịch tả lợn châu Phi.

Do đó, Cơ quan Kiểm dịch động, thực vật Hoa Kỳ đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ Việt Nam về trang thiết bị, phòng thí nghiệm, tủ an toàn sinh học cho việc xét nghiệm để phục vụ khẩn cấp việc xét nghiệm bệnh dịch tả châu Phi cho phía Việt Nam.

Ngoài ra, phía Hoa Kỳ cũng cử các chuyên gia về thú y và nông nghiệp sang tham gia trực tiếp vào các đoàn khảo sát của Bộ NN&PTNT cũng như tổ chức các chuyến đi khảo sát nhằm xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch bệnh cho Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Tại hội thảo, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cho biết, dịch tả lợn châu Phi là một trong những điểm quan tâm trong mối quan hệ giữa hai quốc gia, bên cạnh những vấn đề về nông nghiệp, kinh tế, ngoại giao khác.

Theo Đại sứ Kritenbrink, đến nay, Hoa Kỳ chưa phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, và những kinh nghiệm của Hoa Kỳ hy vọng sẽ giúp ích cho Việt Nam trong nỗ lực sớm kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Thông tin từ Bộ NN&PTNT, từ khi bùng phát tại Việt Nam, đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng ra trên 7.600 xã thuộc 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số lợn bị tiêu hủy trên 5 triệu con (chiếm khoảng 7% tổng đàn lợn cả nước). Hiện, cả nước vẫn còn 4.500 xã có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 30 ngày.

Bộ trưởng Nông nghiệp: Khống chế xong dịch mới tính xuất khẩu thịt lợn

Trung Quốc muốn mua gom thịt lợn để ngăn giá tăng sốc trước thềm Quốc khánh

Giá thịt lợn sẽ tăng mạnh từ nay đến Tết Nguyên đán

HẠ AN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/chinh-tri-xa-hoi/my-giup-viet-nam-ung-pho-dich-ta-lon-chau-phi-3521477.html