Mỹ gửi nhầm thư nháp, thông báo sắp rút quân khỏi Iraq

Trong lá thư gửi tới các lãnh đạo quân sự Iraq, Mỹ cho hay nước này đang chuẩn bị rút quân khỏi Iraq. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc sau đó tuyên bố lá thư nháp đó bị gửi nhầm.

“Từ ngữ vụng về, ngụ ý rút quân. Những việc đó sẽ không xảy ra”, Tướng Mark A.Milley – Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân mô tả về bức thư bị Tướng William H.Seely của Quân đoàn thủy quân lục chiến Mỹ gửi nhầm cho Trung tướng Iraq Abdul Amir Yarallah hôm 6/1, thông báo Mỹ rút quân khỏi Iraq.

Tướng Milley nói, lá thư đó là thực song bị gửi đi do nhầm lẫn. Ông cho biết, thư nháp chưa có chữ ký đó chỉ nhằm nhấn mạnh mức độ di chuyển của quân Mỹ sẽ tăng lên.

Mỹ gửi nhầm thư nháp, thông báo sắp rút quân khỏi Iraq

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định, trong thời điểm này, hiện chưa có quyết định nào về việc Mỹ rút binh sĩ khỏi Iraq, theo Reuters.

Lá thư trên xuất hiện một ngày sau khi Quốc hội Iraq thông qua một nghị quyết kêu gọi mọi binh sĩ nước ngoài rút khỏi nước này. Nội dung thư gửi nhầm đã gây rối về tương lai quân Mỹ tại Iraq. Hiện, Mỹ duy trì 5.000 quân tại Iraq.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/my-gui-nham-thu-nhap-thong-bao-sap-rut-quan-khoi-iraq-606890.html