Mỹ gửi quân tiếp viện đến Iraq

Sau khi Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad bị người biểu tình tấn công vào ngày 31/12, Hoa Kỳ đã phái quân tiếp viện đến nước này.

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad bị người biểu tình tấn công vào ngày 31/12

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad bị người biểu tình tấn công vào ngày 31/12

"Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo an toàn cho công dân, binh sĩ và các nhà ngoại giao Mỹ tại Iraq. Chúng tôi đang gửi thêm lực lượng để hỗ trợ nhân viên của chúng tôi tại đại sứ quán", Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper nó nói trong một tuyên bố.

Mike Lawhorn, Đại diện của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, cho biết 100 binh lính đã tới Iraq để củng cố an ninh cho Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, theo Marine Corps Times.

Đây là số binh lính được Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu và đã được Iraq phê duyệt.

Ngoài ra, hai máy bay trực thăng Apache giám sát Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad từ trên không cũng được gửi đến.

Ngày 30/12, Hoa Kỳ đã tấn công 5 căn cứ của lực lượng dân quân Shiite Iraq Kata'ib Hezbollah. Tổng thống Iraq đã lên án cuộc tấn công này của Mỹ, yêu cầu Washington cần thiết phải tôn trọng chủ quyền của Iraq.

Lầu Năm Góc cho biết các cuộc tấn công là nhằm đáp trả "các cuộc tấn công lặp đi lặp lại" của phong trào Shiite Iraq Kata'ib Hezbollah nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Iraq. Các cuộc phản công này của Mỹ đã khiến 25 người chết. Trước hành động tùy tiện của Mỹ tại Iraq, ngày 31/12 hàng trăm người biểu tình đã xông vào tấn công đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Tuy nhiên, họ đã thất bại.

Nh.Thạch

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-gui-quan-tiep-vien-den-iraq-560137.html