Mỹ hạ giọng với Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua hệ thống Patriot

Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết lập trường của Mỹ về khả năng cung cấp hệ thống Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ đã bớt cứng rắn.

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ thời gian gần đây dần nồng ấm trở lại - Ảnh: Reuters

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ thời gian gần đây dần nồng ấm trở lại - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi ra đề nghị: Nếu Mỹ muốn bán thì hãy thực hiện đi, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể mua. Họ còn trở nên mềm dịu hơn về vấn đề S-400. Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo không đưa hệ thống này vào hoạt động”, Tổng thống Erdogan phát biểu với báo giới trên chuyến bay từ Brussels về nước.

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tiết lộ giới chức Washington ngỏ ý giúp thu thập và chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến Idlib - nơi quân đội Syria (được Nga hỗ trợ) giao tranh ác liệt với phe nổi dậy (được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn). Ông nhắc lại quan điểm sở hữu S-400 không phải trở ngại để phía Ankara triển khai Patriot.

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ vốn rất xấu do chính quyền Ankara nhất quyết mua S-400 bất chấp phản đối quyết liệt từ đồng minh NATO. Nhưng gần đây Thổ Nhĩ Kỳ bất đồng với Nga do vấn đề Syria, chuyển sang nhờ Mỹ giúp đỡ.

Cẩm Bình (theo RT)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-ha-giong-voi-tho-nhi-ky-ve-viec-mua-he-thong-patriot-133756.html