Mỹ: Hạ viện ra 'tối hậu thư' cho Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Blinken đứng trước nguy cơ bị buộc tội?

The Hill đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang đứng trước nguy cơ bị buộc tội khinh thường Quốc hội về một vụ việc có liên quan vấn đề rút quân khỏi Afghanistan hồi năm 2021.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang nắm giữ tài liệu mà Hạ viện nước này cho là cực kỳ quan trọng liên quan tình hình Afghanistan ngay trước khi Washington rút quân hồi tháng 8/2021. (Nguồn: Hola News)

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang nắm giữ tài liệu mà Hạ viện nước này cho là cực kỳ quan trọng liên quan tình hình Afghanistan ngay trước khi Washington rút quân hồi tháng 8/2021. (Nguồn: Hola News)

Hồi tháng 3/2023, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul đã yêu cầu Ngoại trưởng Blinken cung cấp bức điện mật các tài liệu được ít nhất 23 nhà ngoại giao công tác tại Đại sứ quán nước này ở Kabul (Afghanistan) chắp bút hồi tháng 7/2021, ngay trước cuộc rút quân của Mỹ.

Ông McCaul coi những tài liệu này là cực kỳ quan trọng để làm rõ lý do chính quyền Tổng thống Joe Biden không lường trước được sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn và chiến dịch tấn công giành quyền kiểm soát Kabul của Taliban.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đến nay vẫn từ chối bàn giao những tài liệu này.

Ngày 15/5, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết, vào tuần tới, cơ quan này sẽ tổ chức bỏ phiếu về đề xuất có nên buộc tội ông Blinken là khinh thường Quốc hội hay không nếu Bộ Ngoại giao Mỹ không báo cáo nội dung của một bức điện mật trên.

Một quan chức trong Quốc hội Mỹ xác nhận với tờ The Hill rằng, nếu Ngoại trưởng Blinken tiếp tục từ chối đáp ứng yêu cầu, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện sẽ ra nghị quyết cáo buộc ông coi thường Đồi Capitol.

Nghị quyết này phải đưa ra bỏ phiếu trước toàn thể Ủy ban và nếu được thông qua, nghị quyết sẽ được gửi tới Hạ viện để tiến hành bỏ phiếu kín.

Ông Blinken từng tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ không chuyển bản sao của bức điện để đảm bảo tính toàn vẹn của Kênh bất đồng chính kiến (Dissent Channel), đóng vai trò là cách thức bảo vệ để các nhà ngoại giao có thể trực tiếp nêu lên những quan ngại nghiêm trọng với Ngoại trưởng về chính sách đối ngoại mà không sợ bị trả thù.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-ha-vien-ra-toi-hau-thu-cho-bo-ngoai-giao-ngoai-truong-blinken-dung-truoc-nguy-co-bi-buoc-toi-227438.html