Mỹ, Hàn Quốc dùng hơn 600 hệ thống vũ khí cho cuộc tập trận bắn đạn thật

Hơn 600 hệ thống vũ khí, gồm cả các máy bay chiến đấu mới nhất, xe tăng và máy bay không người lái cùng 2.500 binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ đã tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước tới nay của hai nước.

Theo Korea Times, cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc vừa bắt đầu hôm nay (25/5). Máy bay tàng hình F-35A, trực thăng tấn công AH-64E Apache, pháo tự hành K9 Thunder, xe tăng K2 Black Panther và các xe trinh sát hóa học, sinh học, hạt nhân của Mỹ nằm trong số các vũ khí được huy động để tham gia cuộc diễn tập tại cơ sở huấn luyện bắn đạn thật Seungjin ở Pocheon, một thành phố cách biên giới liên Triều chưa đầy 40km.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, sự kiện này là một phần của các hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội Hàn Quốc và 70 năm liên minh Seoul-Washington hình thành. Các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc được tiến hành nhằm cải thiện khả năng tương tác giữa lực lượng hai nước trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Theo kịch bản Triều Tiên tiến hành cuộc xâm lấn mở đầu bằng việc nã pháo, quân Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả ngay lập tức bằng cách huy động pháo tự hành K-9 và rocket Chunmoo 239mm để tiêu diệt không chỉ lực lượng pháo binh mà cả sở chỉ huy của Triều Tiên.

Tiếp đó, với kịch bản Triều Tiên bắt đầu nỗ lực giành quyền ở khu vực biên giới, liên quân Mỹ và Hàn Quốc sẽ triển khai hàng chục phương tiện trinh sát không người lái để thu thập dữ liệu chủ chốt rồi tập trung hỏa lực vào các mục tiêu dễ bị tổn thương nhất nhằm vô hiệu hóa lực lượng của đối phương.

Một số hình ảnh về cuộc tập trận được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp:

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/my-han-quoc-dung-hon-600-he-thong-vu-khi-cho-cuoc-tap-tran-ban-dan-that-2147120.html