Mỹ - Hàn Quốc ký thỏa thuận chia sẻ quốc phòng

Ngày 8-3, Hàn Quốc và Mỹ ký kết thỏa thuận chính thức về việc chia sẻ chi phí để duy trì hoạt động của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK). Thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng này yêu cầu Seoul tăng 8,2% chi phí đóng góp để duy trì hoạt động của USFK.

Hồi tháng trước, Hàn Quốc đã đồng ý trả 1.040 tỷ won (920 triệu USD) trong năm 2019 cho hoạt động của USFK gồm 28.500 binh sĩ, tăng từ mức 960 tỷ won (843 triệu USD) của năm 2018. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong 1 năm.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ chỉ trích của truyền thông nhà nước Triều Tiên về cuộc tập trận phối hợp Dong Maeng đang diễn ra đe dọa nỗ lực hướng tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận chỉ có tính chất phòng thủ và không mâu thuẫn với hiệp định quân sự liên Triều ký vào năm 2018.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/my-han-quoc-ky-thoa-thuan-chia-se-quoc-phong-580029.html