Mỹ, Hàn Quốc nỗ lực lật đổ Triều Tiên?

Quân đội Triều Tiên khẳng định đang có nhiều âm mưu lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng nhưng chỉ thành công trong những giấc mơ viển vông.

>> Vì sao Triều Tiên nã pháo về phía Hàn Quốc? Chưa dừng lại, quân đội Triều Tiên sáng nay còn cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang nỗ lực lật đổ chế độ ở Bình Nhưỡng; đồng thời đe dọa tấn công hạt nhân nhằm đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào. AFP dẫn lời Bộ tham mưu Triều Tiên: “Những kẻ âm mưu lật đổ Triều Tiên...sẽ trở thành nạn nhân của các vụ tấn công hạt nhân mạnh tới không ngờ”. Trước đó, báo Hàn Quốc Dong-A Ilbo hôm 19/3 đưa tin, các đại diện của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ và các cố vấn quốc phòng của Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ gặp nhau vào tháng tới tại Trung Quốc để bàn biện pháp kiểm soát vũ khí hủy diệt hàng loạt trong trường hợp Triều Tiên sụp đổ. Hiện, các bên liên quan chưa xác nhận thông tin mà Dong-A Ilbo công bố, nhưng Triều Tiên coi bài báo là bằng chứng của "hành động liều mạng của đế quốc Mỹ và kẻ hiếu chiến Hàn Quốc". Đây không phải lần đầu Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân nhằm đáp trả những hành động, mà họ coi là âm mưu lật đổ chế độ ở Bình Nhưỡng, trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin sức khỏe Chủ tịch Kim Jong-Il suy yếu. Theo AFP, ông Kim năm nay 68 tuổi, bị đột quỵ tháng 8/2008. Còn theo một số thông tin xuất hiện từ đầu tuần, ông Kim đang phải chạy thận và chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho con trai út là Kim Jong-Un. Trước những tin đồn này, Triều Tiên khẳng định họ là “thành trì không thể bị đánh đổ” và chuyện Bình Nhưỡng bị lật đổ chỉ xảy ra trong “những giấc mơ viển vông, giống như bầu trời sẽ sụp đổ”. Chưa dừng lại, Bình Nhưỡng còn khẳng định quân đội, nhân dân họ sẽ nâng cao khả năng răn đe hạt nhân, “đủ sức làm nản lòng bất kỳ âm mưu, sự khiêu khích nào”. Tuy nhiên, theo AFP, Triều Tiên đang trải qua giai đoạn thiếu lương thực trầm trọng, xã hội rối loạn sau đợt cải cách hệ thống tiền tệ hồi tháng 11/2009. Còn theo một nghiên cứu của Trung tâm Đông – Tây của Mỹ, người dân Triều Tiên ngày càng mất lòng tin vào Chính phủ.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/My-Han-Quoc-no-luc-lat-do-Trieu-Tien/20103/85828.datviet