Mỹ-Hàn tập trận rầm rộ, Triều Tiên vẫn 'im lặng'

Trang tin Yonhap ngày 1-4 dẫn lời giới chức quốc phòng cho biết Washington và Seoul đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận thường niên quy mô lớn nhất có tên gọi Foal Eagle (Đại bàng non).

Hơn 11.500 quân nhân Mỹ, bao gồm hàng ngàn binh sĩ đóng quân bên ngoài Hàn Quốc, tham gia cuộc tập trận nói trên cùng với khoảng 300.000 binh lính Hàn Quốc.

Thông thường, Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận thường niên nói trên vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Tuy nhiên, Washington và Seoul năm nay quyết định hoãn tập trận, chờ đến khi Thế vận hội Mùa đông PyeongChang và Thế vận hội dành cho người khuyết tật diễn ra ở Hàn Quốc kết thúc.

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tập trận đổ bộ cùng với xe lội nước ở TP Pohang - Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tập trận đổ bộ cùng với xe lội nước ở TP Pohang - Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Xe lội nước của Hàn Quốc ném bom khói trong cuộc tập trận Foal Eagle vào năm 2015. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, thời gian tập trận Foal Eagle năm nay cũng được rút ngắn xuống chỉ còn 1 tháng trong khi những khí tài quân sự chiến lược quan trọng của Mỹ, chẳng hạn như tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân, nhiều khả năng không tham gia.

Tuy nhiên, giới chức quốc phòng 2 nước khẳng định số lượng binh sĩ tham gia cũng như "cường độ" tập trận sẽ không thay đổi đáng kể.

Hơn 11.500 binh sĩ Mỹ cùng với khoảng 300.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận Foal Eagle. Ảnh: AP

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc nhắm mục tiêu trong cuộc tập trận Foal Eagle 2015. Ảnh: AP

Cụ thể, theo giới chức quốc phòng Washington và Seoul, hải quân 2 nước sẽ tiếp hành cuộc tập trận Ssangyong (Song Long) ở Hàn Quốc đến hết ngày 8-4, bao gồm tàu chiến đa nhiệm của Hải quân Mỹ USS Wasp mang theo chiến đấu cơ tàng hình F-35B bên cạnh tàu chiến chung lớp USS Bonhomme Richard.

Sau đó, đồng minh Mỹ-Hàn Quốc cũng sẽ bắt đầu cuộc tập trận Key Resolve (Giải pháp Chiến lược) vào ngày 23-4 với sự tham gia của 12.200 binh sĩ Mỹ.

Xe tăng K1 của Hàn Quốc phô diễn sức mạnh tại trường bắn. Ảnh: AP

Trực thăng quân đội Mỹ Kiowa Warrior trong cuộc tập trận Foal Eagle năm 2015. Ảnh: AP

Các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ trước đây luôn bị Triều Tiên xem là một biểu tượng cho chính sách thù địch cũng như kế hoạch xâm lược của Washington.

Tuy nhiên, cuộc tập trận Foal Eagle và Key Resolve năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu được xoa dịu.

Bình Nhưỡng trong những tuần qua vẫn chưa lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson trong cuộc tập trận Foal Eagle vào năm 2017. Ảnh: AP

Trực thăng quân đội Mỹ CH-47 Chinook và Black Hawk tham gia tập trận Foal Eagle vào năm 2015. Ảnh: AP

Năm nay, cuộc tập trận Foal Eagle bắt đầu cùng ngày với chương trình giao lưu văn hóa liên Triều – dự kiến diễn ra ở Triều Tiên vào cuối ngày 1-4 trước thềm hội nghị thượng đỉnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 27-4.

Theo NDTV, ông Kim Jong-un đã tiếp đón Chủ tịch Ủy ban Olympic Thomas Bach ở Bình Nhưỡng vào ngày 31-3 và trong cuộc gặp gỡ này, ông Kim Jong-un đã cảm ơn ông Thomas về việc góp phần xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Cao Lực (Theo Yonhap, NDTV)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/my-han-tap-tran-ram-ro-trieu-tien-van-im-lang-20180401112906386.htm