Mỹ - Hàn tìm cơ hội gỡ khúc mắc về khoản chi quân sự khủng

Hàn Quốc, Hoa Kỳ đang hướng tới tổ chức cuộc họp qua truyền hình giữa hai bộ trưởng quốc phòng vào tháng tới.

Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang lên kế hoạch cho một cuộc họp qua truyền hình giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước vào tháng tới để thảo luận về vấn đề chia sẻ chi phí quốc phòng, Triều Tiên và các nội dung đang chờ xử lý khác, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời các quan chức cho biết hôm thứ Ba.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Hàn dự kiến sẽ có cuộc họp trực tuyến vào tháng tới. Ảnh: Yonhap News.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Hàn dự kiến sẽ có cuộc họp trực tuyến vào tháng tới. Ảnh: Yonhap News.

Động thái này được diễn ra trong bối cảnh một cuộc họp thường niên tại Singapore của các bộ trưởng quốc phòng trong khu vực, được gọi là Đối thoại Shangri-La, đã bị đình chỉ do đại dịch virus corona. Hàn Quốc và Hoa Kỳ thường tổ chức các cuộc đàm phán một đối một bên lề hội nghị này.

"Các cuộc thảo luận đang được tiến hành để điều chỉnh thời gian", một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói. "Với tình hình COVID-19 hiện tại, cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra trực tuyến."

Bộ Quốc phòng nước này trước đó cũng cho biết rằng các bộ trưởng quốc phòng của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang lên kế hoạch có một cuộc đối thoại ba bên thông qua truyền hình cùng các đối tác Nhật Bản vào tháng tới.

Các nội dung chính của chương trình nghị sự trong cuộc gặp song phương sẽ là đàm phán về Thỏa thuận các Biện pháp đặc biệt mới (SMA), trong đó quy định Seoul sẽ trả bao nhiêu cho việc duy trì lực lượng Hoa Kỳ gồm 28.500 người tại Hàn Quốc.

Các cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng đã rơi vào bế tắc sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ chối lời đề nghị của Seoul, nói rằng con số này là không đủ. Các quan chức Hàn Quốc cho biết Washington đã yêu cầu Seoul trả 1,3 tỷ USD mỗi năm, tăng gần 50% so với năm ngoái, trong khi Seoul nói rằng đề nghị tốt nhất của họ đứng ở mức tăng 13%.

Trong bối cảnh bế tắc kéo dài, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc USFK đã để khoảng 4.000 nhân viên Hàn Quốc nghỉ phép không lương kể từ ngày 1/4.

Theo các quan chức, hai bộ trưởng cũng dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, bao gồm Triều Tiên, làm thế nào để tăng cường hơn nữa tư thế sẵn sàng chung và chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến của quân đội Hàn Quốc từ Washington sang Seoul.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/my-han-tim-co-hoi-go-khuc-mac-ve-khoan-chi-quan-su-khung-20200526091604575.htm